Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 2 công an hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng: 7 người bị khởi tố thêm tội danh

Nhóm nghi phạm liên quan đến vụ 2 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hi sinh khi làm nhiệm vụ bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng, đến nay công an bắt tạm giam và khởi tố thêm tội danh chống người thi hành công vụ.

Thông tin trên Plo đưa tin, ngày 9/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 nghi phạm về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), NVG (17 tuổi), PHT và NVV (cùng 16 tuổi).

Đà Nẵng:  7 người bị khởi tố thêm tội danh vụ 2 công an hi sinh - Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh 2 thiếu niên khác chưa đủ 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Trước đó, nhóm thanh thiếu niên này bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, lúc 19h30 ngày 2/4, các nghi phạm N.V.H (16 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn (19 tuổi), Nguyễn Đăng An (19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), N.Đ.L. (16 tuổi), N.V.V. (16 tuổi), N.V.G. (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi) cùng trú quận Cẩm Lệ và P.H.T. (16 tuổi) trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng rủ nhau dùng xe máy đi "bão".

Hoàn lái xe máy BKS 36… chở H. phía sau, An lái xe BKS 36… chở Nguyễn Văn Cường, G. dùng xe BKS 36… chở Lê Ngọc Cường, L. chạy xe BKS 42…, V. chạy xe máy BKS 43..., T. chạy xe máy BKS 43…

Nhóm này chạy xe trên các tuyến đường ở TP Đà Nẵng với tốc độ cao, từ 50km/h đến hơn 100km/h. Trong quá trình chạy thì lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la ré. 

Khi từ đường Nguyễn Văn Thoại rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, nhóm này rủ nhau đua xe xem ai chạy nhanh hơn. Đến đường Lê Đức Thọ, thấy tổ công tác của Công an quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chống dịch Covid-19 nên cả nhóm thông báo cho nhau, tăng tốc bỏ chạy.

Tổ công tác của Công an quận Sơn Trà ra hiệu dừng xe nhưng nhóm này không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng đuổi theo. Khi đến ngã tư Yết Kiêu - Lê Đức Thọ, nhóm thanh thiếu niên chia làm 2 vượt đèn đỏ, tổ công tác cũng chia 2 nhóm đuổi theo. 

Một tổ công tác chạy ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được V.. Đại úy Đặng Thanh Tuấn chở Trung sĩ Võ Văn Toàn chạy xe trên đường Lê Đức Thọ đuổi theo nhóm còn lại. 

Thấy xe công an đuổi theo có bật còi hú yêu cầu dừng xe nhưng các nghi phạm tăng tốc và liên tục lạng lách trước đầu xe công an. Khi vừa xuống cầu Mân Quang, Đại úy Tuấn vừa đuổi kịp xe của đối tượng N.Đ.L. nên ra hiệu dừng xe nhưng L. tăng tốc, lách xe về phía phải, phi xe lên lề đường để tránh sự truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi thì xảy ra tai nạn, Đại úy Tuấn và Trung sĩ Toàn tử vong tại hiện trường. Anh Mai Quốc Long (trú quận Sơn Trà, đang đi xe máy cùng chiều trên đường) bị thương.