Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em: Cần phải có hình thức xử phạt mạnh mẽ, nghiêm khắc

(Dân sinh) - Sáng nay 18/11, bên hành lang Quốc hội, liên quan đến vụ một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP. Hồ Chí Minh bị tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều bé gái, trao đổi với báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh cần phải lên án mạnh mẽ đối tượng này.

Đồng thời, ông Bùi Sỹ Lợi đánh giá cao Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã rất nhanh chóng, kịp thời, ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ trưởng đã ngay lập tức điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về sự việc đáng tiếc này xảy ra Trung tâm xã hội TP. Hồ Chí Minh, vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: "Anh làm việc ở Trung tâm này, nơi những mảnh đời rất khó khăn, mà anh lại lợi dụng chức quyền, lợi dụng sử quản lý của mình để dâm ô trẻ em như vậy, thì đây là một hành động không thể chấp nhận được. Và phải lên án"

Theo đó, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, qua đây, cho thấy, cần phải tăng cường hơn nữa quản lý, giáo dục cán bộ nhân viên, người lao động trong các trung tâm.

Hơn nơi nào hết, người làm việc ở các trung tâm này, theo ông Lợi, phải thể hiện được tình cảm, tình yêu thương với các cháu nơi đây.

"Phải thấy rằng, cán bộ được quản lý, chăm sóc người yếu thế thì "anh" phải coi đây là tình cảm, là trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống. Nhưng lại để xảy ra dâm ô như vậy, thì dứt khoát không thể để tình trạng này diễn ra", ông Lợi nói.

"Cán bộ đã chấp nhận làm công việc này thì cần phải coi các cháu như những người thân trong gia đình, còn nếu không thì nên làm việc khác", ông Lợi nhấn mạnh thêm và cho rằng, thời gian tới, để không còn tiếp diễn những sự việc đau lòng, cần phải siết chặt lại công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra và quan trọng là giáo dục cho đội ngũ cán bộ về ý thức, trách nhiệm phục vụ.

Cùng chung quan điểm, bày tỏ đau lòng khi biết sự việc này, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (đoàn Bến Tre) cho rằng, ngay tại Trung tâm Bảo trợ xã hội- nơi được coi là môi trường an toàn, bảo vệ trẻ em lại có những hành vi xâm hại trẻ thì cần phải có hình thức xử phạt mạnh mẽ, nghiêm khắc.

"Xã hội đang lên án những hành vi dâm ô trẻ em và phải xử lý đối tượng này nặng hơn những đối tượng khác", đại biểu Thủy nói và nhấn mạnh, những người đã hiểu biết pháp luật, bảo trợ, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mà lại vi phạm, đây là một vấn đề nhức nhối cho xã hội. "Đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh"- đại biểu đoàn Bến Tre nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, mặc dù trong năm 2019, Quốc hội đã ra một Chương trình giám sát tối cao về chống lạm dụng, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, thực tế xã hội ngày càng xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em hơn và vụ việc vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ là giọt nước tràn ly. 

Vì vậy, cần có chế tài mạnh hơn và phải rà soát lại hệ thống pháp luật để có hình thức xử phạt nghiêm khắc.

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, có nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội tố cáo ông Dũng có hành vi dâm ô. Qua lời khai của các nạn nhân, ngoài hành vi sờ, bóp ngực, ông Dũng còn yêu cầu các em cởi áo quần, rờ vào bộ phận sinh dục của mình. 

Sau đó các em sẽ được ông Dũng cho hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi pha mì tôm và hứa hẹn nhiều vấn đề khác. 

Sau khi bị ông Dũng dâm ô, hai bé gái trong số này đã viết đơn tố cáo hành vi của người đàn ông này đến cơ quan chức năng và báo chí.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời chỉ đạo Cục trẻ em và Cục bảo trợ xã hội, Văn phòng Bộ cùng Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiểm tra sự việc và xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

 Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, và Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại Trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên Trung tâm vi phạm, báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.