Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ chìm tàu gần cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh): Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng

(Dân sinh) - Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm cứu nạn thành công 12 nạn nhân trong vụ chìm tàu tại khu vực cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng.

Vụ chìm tàu gần cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh): Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng - Ảnh 1.

12 nạn nhân vụ chìm tàu được tàu Cảnh sất biển 3005 tìm kiếm cứu nạn đưa lên bờ an toàn

Theo đó, đến 18 giờ, 50 phút, ngày 31/10, tàu Cảnh sát biển 3005 phối hợp với tàu Gral Laydy đã tìm kiếm cứu nạn thêm 10 thuyền viên bị nạn trên tàu Thành Công 999 tại vị trí cuối cùng cứu nạn được xác định: 17 0 56,0 Vĩ độ Bắc; 106 0 34,8 Kinh độ Đông thuộc vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình, đồng thời đưa lên cảng Hòn La (Quảng Bình) an toàn.

Hiện tại sức khỏe các thyền viên ổn định và đã được đưa về cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để làm các thủ tục hành chính.

Vụ chìm tàu gần cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh): Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng - Ảnh 2.

Trung tâm điều hành tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiến cứu nạn các nạn nhân bị chìm tàu

Trước đó, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 3005 cũng đã tìm kiếm cứu nạn được 2 nạn nhân của tàu Thành Công 999 đưa lên cảng Hòn La an toàn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 1 thuyền viên vụ chìm tàu chưa được phát hiện là ông Nguyễn Thanh Dinh (sinh năm 1998) quê ở Nam Định.

Hiện tại Cảng vụ Hà Tĩnh đang phối hợp với cảng vụ Quảng Bình và các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thanh Dinh. Được biết, tàu Sa 411 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực ,1 Hải Phòng cũng đã đến khu vực tàu bị chìm cùng tham gia vào công tìm kiếm cứu nạn tìm kiến nạn nhân.

Vụ chìm tàu gần cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh): Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng - Ảnh 3.

Khu vực biển gần cảng Sơn Dương nơi tàu Thành Công 999 bị chìm

Trước đó, lúc 11h 53 tàu Thành Công 999 có trọng tải 6095.6 tấn có 13 người đi trên xuất phát từ Thanh Hóa đến cảng Sơn Dương bất ngờ bị chìm tại khu vực gần cảng Sơn Dương do bị hỏng máy, trong lúc thời tiết xấu, biển động dữ dội, gió Đông- Bắc cấp 6 đến cấp 7, giật trên cấp 8, sóng cao lến tới trên 4 mét.