Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vũ Hán (Trung Quốc): Cấm máy bay, tàu hỏa rời thành phố

Đây là động thái mới nhất nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona (nCoV). Kể từ 10 giờ sáng 23/1, các loại xe bus, tàu điện ngầm, phà và những loại phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay sẽ bị cấm. Các chuyến bay khởi hành từ Vũ Hán cũng bị đình chỉ. Xe công cộng và phà nội đô bị hạn chế.

Vnexpress thông tin, thông báo chưa cho biết khi nào các dịch vụ này hoạt động trở lại. Chính quyền thành phố không đề cập đến phương tiện cá nhân, song trước đó đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên rời khỏi Vũ Hán nếu không cần thiết. Trước lệnh cấm, người dân tại đây ồ ạt tràn ra các sân ga để tìm cách mua vé tàu xe trước 10 giờ sáng nay.

Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trung tâm công nghiệp miền trung Trung Quốc là nơi khởi phát của dịch viêm phổi cấp gây chết người, truyền từ động vật có vú và có thể lây truyền giữa người sang người qua đường hô hấp. Virus gây bệnh này cùng họ với tác nhân gây bệnh SARS từng làm chết gần 800 người và ảnh hưởng nặng đến kinh tế hồi năm 2003.

Vũ Hán cấm máy bay, tàu hỏa rời thành phố - Ảnh 1.

Hành khách tại nhà ga Hankou, Vũ Hán. Ảnh: AP.

Cui, một hành khách tại Nhà ga Hankou cho biết, địa điểm này đã chật cứng người kể từ tối hôm qua. Chính quyền Vũ Hán cũng đưa ra thông báo bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại những nơi công cộng. Nhân viên tại cơ quan nhà nước được phép sử dụng khẩu trang khi đang làm việc.

Sau cuộc họp khẩn ngày 22/1 tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cần có thêm thông tin cần thiết để ban bố Tình trạng Khẩn cấp y tế quốc tế và tiếp tục họp vào ngày 23/1.

Maria Van Kerkhove, người đứng đầu lực lượng thanh tra ổ dịch tại Trung tâm Sức khỏe toàn cầu, Viện Pasteur cho biết, nhóm nghiên cứu muốn xét nghiệm kỹ hơn các cá nhân nhiễm bệnh. Cơ quan hiện chưa đưa ra khuyến cáo liên quan đến lệnh cấm cũng như các biện pháp được thực hiện tại Vũ Hán.

Zing.vn dẫn tin từ Beijing News cho biết, các bệnh viện ở Vũ Hán đang quá tải bệnh nhân có triệu chứng sốt xếp hàng chờ thăm khám. Các phòng truyền nước chật kín bệnh nhân, một số người phải ngồi tại các hành lang trong khi truyền tĩnh mạch. Theo SCMP, Vũ Hán đang gặp khó khăn trong điều trị các ca nghi nhiễm virus corona do nguồn lực có hạn.

Trong ngày 22/1, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận đã có hơn 540 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, với 17 ca tử vong. Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm mọi phương tiện giao thông công cộng hoạt động tại Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh.

Ngoài Trung Quốc Đại lục, các ca nhiễm virus corona đã được phát hiện tại: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Macau và Mỹ.

Theo Reuters, trái với thái độ giấu kín vào năm 2002 - 2003 giữa lúc đại dịch Sars hoành hành, chính quyền Trung Quốc lần này đưa ra cập nhật khá thường xuyên về tình hình lan rộng của virus, cố gắng hạn chế sự hoang mang của người dân, đặc biệt trong lúc hàng triệu người đang di chuyển trước dịp Tết Nguyên đán.

Các sân bay tại châu Á đã tiến hành quét thân nhiệt hành khách đến từ Trung Quốc. Các biện pháp tương tự cũng được triển khai tại Mỹ, nơi nhiều sân bay có đường bay thẳng tới Vũ Hán như: New York, San Francisco và Los Angeles.

Các triệu chứng bệnh cho thấy dịch viêm phổi lạ lần này có thời gian ủ bệnh tương đối dài, vì vậy các biện pháp phòng ngừa hiện nay có thể là chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus.