Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ học sinh lớp 9 đâm 2 bạn học: Nhà trường giảng hòa và chờ kết quả của Công an

(Dân sinh) - Liên quan đến đến vụ một học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đâm hai bạn cùng khóa nhiều nhát. Ông Xuân Thông, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vụ việc đã được nhà trường giảng hòa và đang được Công an thụ lý hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Vụ học sinh lớp 9 đâm nhiều nhát vào hai bạn học: Nhà trường giảng hòa và chờ kết quả của Công an - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nơi xảy ra vụ việc. Ảnh N.G

Trươc đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 16/5/2020, trong giờ ra chơi hai em N.N.Q.K (học sinh lớp 9/5), em P.N.K (học sinh lớp 9/3) và em T.H.H (học sinh lớp 7/6) thấy em P.X.C (học sinh lớp 9/1), đều là học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, trên cầu thang đi xuống muốn tới giảng hòa do mâu thuẫn trước đó. Trong lúc nói chuyện em N.N.Q.K đã đánh em P.X.C một bạt tai, lúc này em P.X.C rút dao đâm liên tiếp 4 nhát vào sau lưng của em N.N.Q.K khiến em này hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài cổng trường, sau đó được người dân chở đi bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu trong tình trạng vết thương chảy nhiều máu.

Cũng ngay tại đây, sau khi em N.N.Q.K bỏ chạy em P.X.C tiếp tục đâm em P.N.K một nhát vào sườn, vụ việc được nhà trường phát hiện đưa em P.N.K đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

"Em N.N.Q.K bị đâm 4 nhát vào lưng phải điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận 1 tuần sau thì xuất viện, còn em P.N.K bị đâm một nhát, thương tích nhẹ nên được băng bó về ngay trong ngày. Hiện tại hai em N.N.Q.K và P.N.K đã đi học lại bình thường. Riêng em P.X.C đang tạm đình chỉ học tập. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận điều tra của Công an nên nhà trường chỉ mời các bên lên để giảng hòa", thầy Thông cho biết.

Cũng theo thầy Thông, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm em N.N.Q.K, P.N.K, T.H.H và em P.X.C cách đây vài tháng trước đó, đến ngày 15/5/2020 tiếp tục xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát đánh nhau. Trong lúc xô xát em T.H.H bị em P.X.C đánh chảy máu mũi.