Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ học sinh ngộ độc tập thể tại Thanh Hóa: Nhiều cháu đã xuất viện, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ việc các em học sinh bị ngộ độc tập thể tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có địa chỉ tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, đến chiều tối 23/12 nhiều cháu đã xuất viện, không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

Như Báo Dân Sinh đã thông tin, khoảng hơn 11h trưa nay (23/12), Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bắt đầu tiếp nhận các cháu vào điều trị, các cháu nhập viện có triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Ngay sau đó, các cháu được chuyển vào khoa để cấp cứu. 

Vụ học sinh ngộ độc tập thể tại Thanh Hóa: Không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 1.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi các cháu học sinh đang điều trị tại Bệnh viện

Thông tin từ đại diện Trường Mầm non Vườn Mặt Trời cho biết, sau bữa ăn sáng, một số cháu học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. 

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện có mặt trực tiếp tại Trường để sơ cứu cho các cháu. Nhà trường sau đó đã thông tin với phụ huynh và bệnh viện đưa các cháu vào bệnh viện cấp cứu. Tiếp sau đó, từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều có thêm rất nhiều phụ huynh của trường đưa các trẻ đến khám với các biểu hiện tương tự.

Vụ học sinh ngộ độc tập thể tại Thanh Hóa: Không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 2.

Các em học sinh được chăm sóc tại Bệnh viện

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Do số lượng các trẻ đến quá đông tới hơn 100 cháu nên Bệnh viện đã tăng cường nhân lực từ các khoa, phòng làm thêm giờ trưa để tiếp đón, phân luồng bệnh nhân về các khoa, tránh ùn tắc, gây hoang mang. Đồng thời tăng cường trang thiết bị máy móc và kê thêm giường, thuốc men, dịch truyền để điều trị, xử trí cấp cứu các biểu hiện rối loạn tiêu hóa cho các bệnh nhi. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, điều trị, hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, một số cháu ổn định đã xuất viện trở về, một số cháu đang bệnh viện đang tiếp tục theo dõi" - ông Khoa thông tin.

Cũng ngay trong chiều 23/12, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Sở Y tế, UBND TP Thanh Hóa đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các cháu học sinh đang điều trị tại đây. 

Phó chủ tịch cũng yêu cầu yêu cầu các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục huy động nguồn lực bảo đảm những điều kiện tốt nhất để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện; đồng thời chỉ đạo ngành y tế chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn Trường mầm non Vườn Mặt Trời và đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú cho nhà trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các gia đình yên tâm, phối hợp tốt với cơ sở y tế trong việc điều trị cho bệnh nhi.

Hiện ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu thức ăn lưu lại, lấy mẫu phân, mẫu nước tiểu... gửi ra Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương (Bộ Y tế) để tìm nguyên nhân chính xác của sự việc.

Được biết, hôm 23/12, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có gần 600 học sinh, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã khẩn trương đưa các cháu tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám, cấp cứu, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để tìm nguyên nhân sự việc.