Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ người đàn ông ở Hải Phòng bị bắn trong quán trà đá: Đã bắt được nghi phạm

(Dân sinh) - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Vũ Quốc Long (SN 1969 trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) liên quan đến vụ nổ súng tại quán trà hoa cúc ở phố Phan Bội Châu.

Theo VietnamNet, nghi phạm Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An) bị bắt đêm 20/6 khi đang ở một bệnh viện tại Hà Nội.

Vụ người đàn ông ở Hải Phòng bị bắn trong quán trà đá: Đã bắt được nghi phạm - Ảnh 1.

Đối tượng diễn lại cảnh dùng súng bắn ông Lợi

Ngày 22/6, lực lượng chức năng dẫn Vũ Quốc Long tới phố Phan Bội Châu để tiến hành dựng lại hiện trường.   
Vụ người đàn ông ở Hải Phòng bị bắn trong quán trà đá: Đã bắt được nghi phạm - Ảnh 2.

Quán trà cúc nơi xảy ra vụ việc

Theo diễn biến vụ án, khoảng hơn 8h sáng 14/6 người đàn ông tên L đang ngồi uống trà hoa cúc cùng với một người phụ nữ tên V thì bất ngờ có một chiếc ô tô dừng lại, kính cửa xe được hạ xuống. Một người chĩa súng nhắm thẳng vào ông L và nổ súng.
Chiếc ô tô đã rời nhanh sau đó. Ông L được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị bắn trúng vào hàm và cổ nên được chuyển lên bệnh viện Quân đội Trung ương 108 Hà Nội.
Các bác sĩ tại bệnh viện nhận định bệnh nhân ở vùng mang bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.
Sau đó, bệnh nhân được chụp phim cắt lớp vi tính vùng hàm mặt phát hiện vỡ ngành lên xương hàm phải, dị vật kim khí vùng má phải, và thành sau họng ngay trước đốt sống cổ.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát. 

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Nghi phạm đã diễn lại hành vi ngồi trên xe ô tô bắn anh Tô Thắng Lợi.

Vụ người đàn ông ở Hải Phòng bị bắn trong quán trà đá: Đã bắt được nghi phạm - Ảnh 3.

Nghi phạm lắp biển xe giả để gây án

Vụ người đàn ông ở Hải Phòng bị bắn trong quán trà đá: Đã bắt được nghi phạm - Ảnh 4.

Khẩu súng bắn nạn nhân là súng hơi tự chế. Nghi phạm bắn với khoảng cách hơn 10m rồi lái xe bỏ đi.