Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe bus thương hiệu Việt lần đầu tiên được xuất khẩu

Nhờ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 45%, lô hàng xe bus mang thương hiệu Việt lần đầu tiên vượt qua các quy định nghiêm ngặt để chính thức xuất khẩu sang Philippines.

Xe bus thương hiệu Việt lần đầu tiên được xuất khẩu - Ảnh 1.

Đây là một trong những thị trường tiềm năng của châu Á khi nhu cầu hàng năm lên tới hàng chục ngàn xe bus lớn nhỏ.

Đại diện Thaco cho biết, mẫu xe bus xuất khẩu này được thiết kế mới hoàn toàn, trong đó ngoại thất xe như thân vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí... và nội thất được thiết kế và sản xuất tại Chu Lai.

Dự kiến, trong năm 2020, Thaco sẽ tiếp tục xuất khẩu sang Philippines 200 xe bus. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco cho biết, số lượng xuất khẩu tính ra vẫn chưa đạt kỳ vọng như kế hoạch do hàng rào kỹ thuật phức tạp của các nước. Đơn cử, thủ tục kiểm định tại Thái Lan mất 6 tháng, Philippines 4,5 tháng hay Mỹ mất tới 1 năm.

Tính trong cả năm 2019, Thaco đã xuất khẩu được 186 xe xuất khẩu sang 5 nước ASEAN bao gồm các dòng xe như xe bus, xe tải, xe du lịch và đặt mục tiêu doanh số, doanh thu từ xuất khẩu tăng gấp đôi mỗi năm.