Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe buýt Hà Nội từ chối phục vụ nếu hành khách không tuân thủ quy định

Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như nhân viên, các tuyến xe buýt yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nếu không sẽ từ chối phục vụ.

Tối 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho phép Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển được hoạt động lại từ 0 giờ ngày 23/4 với công suất 20 - 30%. Tuy vậy, công tác vận hành các phương tiện vận tải hành khách công cộng vẫn phải thực hiện thận trọng từng bước, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch bệnh và giãn cách xã hội - Theo Kinh tế đô thị.

Theo ghi nhận, hành khách đi xe buýt chưa nhiều. Tại các trạm chờ xe buýt dọc đường Láng, Mỹ Đình (Cầu Giấy), trước các cổng bệnh viện... chỉ có đông hành khách vào các giờ cao điểm, còn lại đều vắng thưa người. 

Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như nhân viên, các tuyến xe buýt yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nếu không sẽ từ chối phục vụ. 

Với việc đảm bảo giãn cách xã hội, trên các xe buýt có dán các tờ thông báo "Hành khách vui lòng không ngồi ghế này để đảm bảo giãn cách xã hội. Xin cảm ơn".

Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, ngay trong đêm 22/4, đơn vị đã chuẩn bị để các tuyến xe buýt có thể hoạt động lại chính thức từ sáng 23/4. Ảnh: kinh tế đô thị.

Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, ngay trong đêm 22/4, đơn vị đã chuẩn bị để các tuyến xe buýt có thể hoạt động lại chính thức từ sáng 23/4. Ảnh: kinh tế đô thị.

 - Ảnh 4.

Hành khách được hướng dẫn ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển trên xe buýt - Ảnh: MAI THƯƠNG

 - Ảnh 5.

Theo quy định của các hãng xe buýt, mỗi chuyến xe không được chở quá 50% sức chứa và không quá 20 người (18 hành khách khách cộng với lái và phụ xe) - Ảnh: MAI THƯƠNG

 - Ảnh 7.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 24/2, lượng hành khách sử dụng xe buýt tương đối ít - Ảnh: MAI THƯƠNG

Xe buýt Hà Nội từ chối phục vụ nếu hành khách không tuân thủ quy định - Ảnh 5.

Trên một xe buýt của xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu sáng 23/4

Xe buýt Hà Nội từ chối phục vụ nếu hành khách không tuân thủ quy định - Ảnh 6.

Trạm xe buýt gần trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ có một khách chờ đi xe buýt. Ảnh: Báo thanh niên.

Xe buýt Hà Nội từ chối phục vụ nếu hành khách không tuân thủ quy định - Ảnh 7.

Tuyến xe buýt này chỉ có 2 người khách. Ảnh: Báo thanh niên.