Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong do mất phanh

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, chiếc xe khách giường nằm lật trên quốc lộ 6 làm 12 người thương vong do mất phanh khi xuống dốc.

Liên quan đến vụ lật xe khách trên quốc lộ 6 làm 2 người tử vong, 10 người bị thương, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình tiến hành điều tra, làm rõ thời gian lái xe, an toàn phương tiện và tổ chức giao thông, điều kiện mặt đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong do mất phanh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ lật xe khách làm 2 người tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương.

Theo xác minh ban đầu, vào 1h20 sáng 22/11 trên quốc lộ 6 thuộc xóm Tâm Bát, xã Phú Cường, huyên Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình xảy ra vụ TNGT.

Chiếc xe khách gặp nạn mang biển số 20B-009.11 do anh Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy theo hướng Sơn La đi Hà Nội. Đây là loại xe khách giường nằm có 38 chỗ nằm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 35 hành khách.

Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong do mất phanh - Ảnh 3.

Nhiều vật dụng, đồ đạc của hành khách vương vãi khắp nơi.

Vị trí xe khách gặp nạn là Km 118+500. Xe đã đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường theo hướng Sơn La - Hà Nội, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường theo hướng Sơn La - Hà Nội và lật nghiêng bên trái.

Hai nạn nhân tử vong trên xe được xác định là anh Lường Văn Mai (SN 1968 trú tại bản Pá phang 2, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991 trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong do mất phanh - Ảnh 4.

Khoảng 10h sáng 22/11, ô tô khách gặp nạn đã được giải phóng khỏi hiện trường

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể 2 nạn nhân tử vong cho gia đình để đưa về an táng tại địa phương.

Đối với 10 hành khách bị thương (chấn thương phần mềm), cơ bản đã ổn định sức khoẻ.

Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong do mất phanh - Ảnh 5.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là một khúc cua gấp có độ dốc lớn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe ô tô khách xuống dốc mất phanh. Chiếc xe gặp nạn nằm lật nghiêng về phía taluy dương bên trái, chiếm nửa phần đường, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 6 gặp khó khăn.

Theo nhân chứng, khu vực xảy ra tai nạn thuộc đỉnh đèo Thung Khe, khúc cua gấp, độ dốc lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có tầm nhìn hạn chế do đêm tối và sương mù.