Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị

Nhà xe Thu Đức, Năm Thùy, Đức Minh, Long Vân vô tư chạy vào đường cấm, lập bến cóc giữa nội thị Đắk Lắk để bốc hàng, xếp khách.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 1.

Nhà xe Thu Đức thường xuyên lập "bến cóc" tại số 14 Trần Hưng Đạo để bốc hàng xếp khách.

Báo Giao thông đưa tin, từ 1/3/2019, Đắk Lắk cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi và xe tải có tải trọng từ 10 tấn trở lên lưu thông vào thành phố trong thời gian từ 6h - 22h. Tuy nhiên, hằng ngày, hàng loạt các xe Thu Đức, Năm Thùy, Đức Minh, Long Vân vẫn bất chấp các quy định về lệnh cấm đường, các quy định về trật tự vận tải, vô tư cho xe hoạt động len lỏi khắp các tuyến phố để dừng, đón trả khách và lập “bến cóc” ngay tại phòng vé.

>>> Video: Hàng loạt xe khách vô tư vào đường cấm, lập "bến cóc" giữa nội thị

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 2.

Nhà xe Thu Đức thường xuyên vào đường cấm rồi đậu trên đường Trường Chinh, chờ đến giờ chạy vào phòng vé trên đường Trần Hưng Đạo đón khách.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 3.

Chiếc xe BKS: 47B-022.41 của nhà xe Thu Đức, thuộc Công ty TNHH Vận tải & Quản lý bến xe Quảng Phú, được Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp phù hiệu tuyến cố định (chạy tuyến bến xe Quảng Phú (huyện Cư M'gar) - bến xe Miền Đông) nhưng vẫn ngang nhiên chạy vào đường cấm rồi lập "bến cóc" giữa phố.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 4.

Nhà xe Năm Thùy thường xuyên vào đường cấm và lập "bến cóc" tại số 30 Lê Hồng Phong.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 5.

Xe Năm Thùy dừng đón khách trên đường Điện Biên Phủ.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 6.

Nhà xe Đức Minh vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến cóc" trên đường Mai Hắc Đế.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 7.

Những chiếc xe Đức Minh đậu xếp hàng dài và cảnh bốc hàng, xếp khách luôn diễn ra nhộn nhịp

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 8.

Nhà xe Long Vân thường xuyên hoạt động trong khung giờ cấm xe vào thành phố.

 Xe khách vô tư chạy vào đường cấm, lập "bến" giữa nội thị - Ảnh 9.

Nhà xe Long Vân chạy vào đường cấm và lập "bến cóc" tại phòng vé nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Báo Thanh Niên đưa tin, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tình trạng xe "dù", bến "cóc" chủ yếu xảy ra tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM và sẽ bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán do nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. Chính vì thế, trong đợt ra quân đợt 2 của cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cũng như các lễ hội đầu năm 2020, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT các tỉnh, thành tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Cùng với việc kiểm soát các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như: dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định... Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, trước đó, ngày 16.12.2019, Cục CSGT có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý ô tô khách vi phạm TTATGT trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Đơn vị này cho biết, qua phản ánh của dư luận và kết quả nắm tình hình, thời gian qua tình trạng xe "dù", bến "cóc", núp bóng xe hợp đồng; hoạt động đón, trả khách trái quy định trên các tuyến từ Hà Nội đi tỉnh Quảng Ninh và ngược lại diễn biến phức tạp, làm mất TTATGT, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đó, Cục CSGT đề nghị Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với Cục CSGT có kế hoạch kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại một số doanh nghiệp có nhiều phương tiện có dấu hiệu hoạt động "núp bóng" xe hợp đồng để chạy theo tuyến cố định, vi phạm TTATGT.