Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe ô tô gặp nạn ở Nghệ An làm 3 người tử vong đã hết hạn sử dụng

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ việc ô tô biển kiểm soát 29A-1636 chở đoàn nghệ thuật tình thương của Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam gặp nạn ở Nghệ An, làm 3 người chết, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe này đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2017.

Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, xe ô tô 15 chỗ biển kiểm soát 29A - 1636 là biển giả. Thực tế xe này có biển kiểm soát là 29K-1636, nhãn hiệu - số loại: TOYOTA - HIACE, sản xuất năm 1996 tại Nhật Bản. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 31/5/2014, có hạn kiểm định đến hết ngày 30/8/2014. Theo quy định, xe 29K-1636 đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2017.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc xe 29K-1636, đã hết niên hạn sử dụng, mang biển giả vẫn ngang nhiên hoạt động cho thấy sự buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng tại địa phương.

Như Dân sinh đã đưa tin sáng ngày 11/12, tại khu vực dốc đỉnh Phà Bún thuộc địa phận xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Còn nạn nhân tên Quang Tin bị thương nặng điều trị trong bệnh viện đã tử vong sau mấy ngày, nâng số người chết trong vụ tai nạn lên 3 người.

Xe ô tô biển kiểm soát 29A-1636 chở đoàn người khuyết tật đang lưu thông ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bất ngờ đâm vào vách núi khiến nhiều người thương vong.

Thời gian trên, chiếc xe khách nói trên thuộc Đoàn nghệ thuật tình thương (Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật Việt Nam) đi biểu diễn từ thiện tại một điểm trường ở xã Bắc Lý. Khi xe chạy qua khu vực dốc đỉnh Phà Bún thuộc địa phận xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) gặp sương mù, đường miền núi quanh co đã tông vào taluy dương của đường rồi lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có gần 10 người, trong đó bà Thuận và ông Minh tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng.