Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xem ti vi xong 20 người dân tộc Mày vào rừng trốn Covid-19

(Dân sinh) - Sau khi xem ti vi, thấy cảnh chết chóc ở nhiều nước trên thế giới vì dịch Covid-19, 20 người dân tộc Mày sống ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã bỏ nhà vào rừng trốn dịch.

Nguồn tin từ báo Tiền Phong, bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hoá cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, bà đã dẫn đoàn công tác của xã, cùng bộ đội biên phòng đồn Ra Mai vào khu vực Lòm xác minh. Tại đây, đoàn công tác ghi nhận có 9 hộ, với 20 người đã đóng cửa nhà rời bản vào rừng dựng lán trốn Covid-19.

 Nhóm người di tản bí mật theo hai người uy tín là Hồ Xăng và Hồ Mút vào ngày 5/4,  gồm 11 phụ nữ, 5 trẻ em, còn lại là đàn ông cùng ít lương thực mang theo.

Sau khi xem ti vi 20 người dân tộc Mày bỏ nhà vào rừng trốn COVID-19 - Ảnh 1.

Có 9 hộ dân ở vùng Lòm đã đóng cửa vào rừng trốn Covid-19

Theo lý giải của lãnh đạo xã Trọng Hóa, một số hộ có tivi, sau khi xem thấy cảnh chết chóc do dịch Covid -19 ở các nước châu Âu và Mỹ, bà con nói virus có thể về bản, nên đã trốn vào rừng.

Chiều 7/4, sau khi đi bộ vào rừng, Bộ đội Biên phòng, cán bộ xã Trọng Hóa đã thông báo với nhóm người Mày, rằng Việt Nam không có người chết, Quảng Bình không có người mắc Covid -19, xã Trọng Hóa và huyện Minh Hóa cũng vậy. Bà con nên trở về nhà sinh sống bình thường và phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, ở trong rừng dễ mắc các bệnh khác.

Theo UBND xã Trọng Hóa, sau khi thuyết phục giải thích, ông Hồ Xăng, Hồ Mút đã để một số người dân ra về và hứa sáng 8/4 sẽ dẫn những người còn lại về bản.

 Cùng ngày, Công an xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng ma túy trong khi đang thực hiện cách ly tập trung.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/4, Công an xã Trung Trạch thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên khu vực điểm cách ly tập trung ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch tại thôn 5, xã Trung Trạch. Khi đến khu vực có ngôi nhà hoang đối diện Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện thì phát hiện và bắt quả tang Trần Văn B. (sinh năm 1994, trú tại xã Trung Trạch) và Lê Vũ H. (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua lấy mẫu thử test nhanh cho thấy, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.