Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử lý hình sự nhiều trường hợp chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19

(Dân sinh) - Nhiều trường hợp chống đối lực lượng chức năng khi bị yêu cầu kiểm tra y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19, không chấp hành đo thân nhiệt, đe dọa, hành hung thành viên tổ công tác đã bị xử lý hình sự.

Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đã tuyên phạt Vũ Thị Thu Vân (sinh năm 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) và 12 tháng thử thách vì chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19.

Xử lý hình sự nhiều trường hợp chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đã tuyên phạt Vũ Thị Thu Vân 6 tháng tù

Theo vov.vn, sáng 3/4, tại khu vực nhà để xe của tòa chung cư 11D2 phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân được thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.

Vân không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, đe dọa thành viên tổ công tác, giật khẩu trang và tát vào mặt, vào đầu một cảnh sát khu vực đang thực hiện nhiệm vụ.

Vụ việc được Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền lựa chọn xác lập án điểm trong đợt phòng chống dịch Covid-19, và áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên xét xử đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hải Phòng.

Còn tại Đắk Lắk, ngày 16/4, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi), cùng trú tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Xử lý hình sự nhiều trường hợp chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các đối tượng chống đối lực lượng chức năng tại cơ quan công an

Theo vtc.vn, trưa 15/4, Cư, Dễ và một số người khác có tổ chức ăn nhậu. Khoảng 15h30, Cư chở Dễ và một người khác bằng xe máy, cả 3 người không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng để kiểm tra do

Cư và Dễ chẳng những không chấp hành mà còn giằng co, chống đối, đánh cảnh sát rồi rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế 2 thanh niên này, đưa về trụ sở Công an phường Tân Lập làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của cả hai đều vượt ngưỡng cho phép.