Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân thông tin sai lệch liên quan Covid 19

(Dân sinh) - Bà H'Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Coovid-19

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chính thức xác nhận, thông tin về một người dân được cách ly y tế do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 ở Hà Nội, là không chính xác, sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai lệch về dịch gây hoang mang, bất an trong cộng đồng.

Khi một số hình ảnh trên mạng xã hội Facebook về những người mặc đồ bảo hộ y tế được chụp tại đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột là do một đơn vị (chi nhánh ngân hàng tổ chức khử trùng), diệt khuẩn vào dịp cuối tuần. Thông tin lan truyền trên mạng sai sự thật và gây hoang mang cho người dân.

Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân thông tin sai lệch liên quan Covid 19 - Ảnh 1.

Phun thuốt khử trùng ( Ảnh minh họa)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 5/3/2020, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, ngành y đã giám sát chặt chẽ 117 trường hợp đến từ vùng dịch và tiếp xúc gần với người đến từ vùng dịch, có 24 trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế (trong đó 15 trường hợp đã hoàn thành cách ly, 9 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, Trung tâm Y tế huyện Ea Kar, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc) và 93 trường hợp được cách ly tại nhà (16 trường hợp đã hoàn thành cách ly, 77 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk bà H'Yim Kdoh nhấn mạnh, mặc dù tỉnh Đắk Lắk chưa xuất hiện ca bệnh COVID-19 nào nhưng công tác phòng, chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo phản ứng tốt trong trường hợp xuất hiện ca bệnh và người nghi nhiễm bệnh phải cách ly. Tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối, không hoang mang trước những tin đồn trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.