Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử phạt 12 năm tù đối tượng "giết người" vì ghen tuông

(Dân sinh) - Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mới đây vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Mạnh Hiếu, trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội về tội "giết người".

Theo cáo trạng chỉ rõ, Cao Mạnh Hiếu nghi ngờ anh Hà Văn N, trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) có quan hệ tình cảm bất chính với vợ là chị Lê Thị Tuyền dẫn đến việc Hiếu và chị Tuyền phải ly hôn nên Hiếu nảy sinh ý định tìm anh N đánh trả thù.

Ngày 6/9/2020, Hiếu đã mua dao, xăng, bật lửa, diêm rồi nhắn tin, gọi điện hẹn gặp anh N để đánh, sau đó Hiếu nhắn tin cho chị Tuyền biết.

Xử phạt 12 năm tù đối tượng "giết người" vì ghen tuông - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Cao Mạnh Hiếu

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/9/2020, tại thôn Thông 2, xã Khánh Cư, khi đứng đối diện anh N và chị Tuyền cách khoảng 1m, Hiếu đã mở nắp chai xăng hất văng liên tục 3 lần về phía anh N làm xăng bắn bám dính vào vùng cổ, ngực, bụng, hai tay, hai chân của anh N; bắn dính vào hai cổ chân, bụng chị Tuyền và bám dính vào hai tay, vùng mặt Hiếu.

Sau đó, Hiếu bật lửa châm vào xăng loang dưới đường làm lửa bùng cháy vào người anh N, chị Tuyền và bản thân Hiếu. Hậu quả làm anh N bị bỏng gây thương tích, giảm 44% sức khỏe; chị Tuyền bị bỏng ở hai cổ chân và vùng bụng trái.

Việc anh N không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của Cao Mạnh Hiếu. Hiếu không có ý thức tước đoạt tính mạng của chị Tuyền nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra, do chị Tuyền từ chối giám định thương tích nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Hiếu về tổn hại sức khỏe gây ra cho chị Tuyền.

Tại phiên tòa, Hiếu bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố về tội "giết người" thuộc trường hợp "có tính chất côn đồ". Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Cao Mạnh Hiếu 12 năm tù, ngoài ra còn phải bồi thường bị hại trên 300 triệu đồng.