Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ý bắt giữ lô ma túy lớn nhất thế giới trị giá 1,12 tỷ USD

(Dân sinh) - Lô ma túy nặng tới 14 tấn, với giá trị "thị trường" khoảng 1,12 tỷ USD sẽ được vận chuyển tới Đông Âu. Đây cũng được xem là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trên thế giới.

Giới chức Ý ngày 1/7 đưa tin vừa tiến hành bắt giữ lượng ma túy khổng lồ, trị giá hơn 1 tỷ USD do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sản xuất tại Syria.

Được biết, lô ma túy nặng tới 14 tấn, với giá trị "thị trường" khoảng 1,12 tỷ USD sẽ được vận chuyển tới Đông Âu. Cảnh sát Ý tiến hành theo dõi 3 container được vận chuyển tới cảng Salerno tại miền Nam nước này và phát hiện "lô hàng khủng".

Ý bắt giữ lô ma túy lớn nhất thế giới trị giá 1,12 tỷ USD - Ảnh 1.

Lô ma túy lớn nhất thế giới.

Đây cũng được xem là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trên thế giới. Các viên thuốc bị bắt giữ có nhãn hiệu tên "Captago", được giấu trong các cuộn giấy công nghiệp.

Được bào chế từ amphetamine trong thập niên 1960, Captagon ban đầu được dùng để điều trị chứng tăng động, ủ rũ và trầm cảm. Đến khoảng đầu thập niên 1980, loại thuốc này bị cấm tại hầu hết các nước vì đặc tính gây nghiện nặng và khiến người dùng thường xuyên thấy ảo giác, theo CNN.

Theo nhiều nguồn tin, Captagon thường xuyên được các tay súng IS sử dụng để có cảm giác hưng phấn, tỉnh táo và sẵn sàng liều mạng.

Theo thanhnien, thông cáo của cảnh sát Ý cho biết IS có nguồn tiền cho các hoạt động khủng bố chủ yếu từ việc buôn lậu ma túy được điều chế tại Syria, nơi trong vài năm qua đã trở thành nguồn sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới.

Cách đây khoảng nửa tháng, cảnh sát Ý cũng thu giữ 1 triệu viên hồng phiến Captago ở Salerno giấu trong các mặt hàng quần áo. Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy ở châu Âu đã sụt giảm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buộc các băng nhóm tội phạm phải tìm đến các nguồn hàng mới ở Syria.