Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Y tá được Thủ tướng Anh ca ngợi khi ông điều trị Covid-19

Jenny McGee, nữ y tá người New Zealand cùng một đồng nghiệp nam được Thủ tướng Boris Johnson ca ngợi hết lời khi đã túc trực bên ông suốt 48 tiếng.

Theo Vietnamnet.vn, trong một video đăng tải sau khi xuất viện, Thủ tướng 55 tuổi bày tỏ sự tri ân với các y bác sĩ: “Không có lời cảm ơn nào là đủ. Tôi nợ họ mạng sống của mình”.

Không chỉ vậy, ông Johnson còn nhắc tên cụ thể và cảm ơn nhiều y tá trước khi nói thêm: “Tôi hy vọng các bạn không phiền lòng nếu tôi đặc biệt nói tới hai y tá đã túc trực bên giường của tôi suốt 48 tiếng khi mọi chuyện có thể diễn biến theo một hướng khác.”

“Đó là Jenny, người New Zealand và Luis sống gần Porto, Bồ Đào Nha”.

Y tá được Thủ tướng Anh ca ngợi khi ông điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Nữ y tá Jenny McGee đã có 8 năm làm việc tại Anh. Ảnh: RNZ

“Cuối cùng cơ thể tôi bắt đầu có đủ oxy là nhờ suốt cả đêm, trong từng giây, họ đều quan sát, suy nghĩ, chăm sóc và cung cấp những can thiệp y tế mà tôi cần”, ông Johnson nói.

Jenny McGee, 35 tuổi, chuyển tới Anh 8 năm trước sau khi được đào tạo làm y tá chăm sóc tích cực ở Melbourne (Australia). Khi điều trị cho Thủ tướng Anh, cô hoàn toàn không kể bất cứ thông tin nào cho ai, kể cả người nhà. Gia đình cô biết tin ông Johnson vào bệnh viện của con gái qua báo chí.

Chỉ sau khi bệnh nhân đặc biệt bình phục, Jenny mới nói chuyện với bố mẹ. “Con gái tôi kể đã có quãng thời gian như mơ trong cuộc đời, một điều mà con bé không thể quên”, Caroline, mẹ của Jenny, tâm sự.

Tuy nhiên, bà Caroline cũng cho hay, Jenny là một y tá chuyên nghiệp và đối xử với Thủ tướng Anh cũng như mọi bệnh nhân khác.

“Dù chăm sóc bệnh nhân nào, con bé cũng làm điều tương tự và tôi thấy thật khó tin khi nó hay bất cứ y tá nào có thể làm như vậy trong suốt 12 tiếng”.

"Ngồi và quan sát bệnh nhân, điều chỉnh tất cả các loại thiết bị khác nhau để giữ cho bệnh nhân được sống. Thực sự quá tuyệt vời”, người mẹ của nữ y tá kể.

Y tá thứ hai được Thủ tướng Anh ca ngợi là anh Pitarma, 29 tuổi. Chàng trai người Bồ Đào Nha học nghề y tá ở Lisbon trước khi chuyển sang Anh 6 năm trước.

Liên quan đến sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson, tờ Zing.vn cho biết, sau một tuần điều trị Covid-19, ông Boris Johnson được cho ra viện nhưng sẽ tiếp tục quá trình hồi phục tại khu nghỉ dưỡng của thủ tướng Anh ở Chequers, cách London 65 km.