Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yêu cầu khai trừ Đảng, cách chức Phó chủ tịch thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn

(Dân sinh) - Ngày 4/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết đã yêu cầu khai trừ Đảng, cách chức Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn.

Trong buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Khánh Hòa sáng 4/6/2020, nhiều cử tri thành phố Nha Trang đặt vấn đề chất vấn lý do vì sao ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang bị khởi tố bị can, đưa ra xét xử sở thẩm, phúc thẩm nhưng vẫn không bị cách chức.

Trả lời các thắc mắc của cử tri, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết sở dĩ cơ quan chức năng chỉ tạm đình chỉ công tác vì tòa chưa tuyên ông Lê Huy Toàn có tội. Ngay cả bản án sơ thẩm đã tuyên nhưng ông Lê Huy Toàn đã kháng cáo nên phải chờ cấp phúc thẩm. Vừa qua, sau khi cấp phúc thẩm đã tuyên án, dù ông Lê Huy Toàn có bị tuyên tù giam, tù treo hay cải tạo không giam giữ thì ông Lê Huy Toàn sẽ bị khai trừ Đảng, cách hết chức vụ. 

Yêu cầu khai trừ Đảng, cách chức ông Lê Huy Toàn Phó chủ tịch thành phố Nha Trang - Ảnh 1.

Ông Lê Huy Toàn tại tòa.

Ông Lê Huy Toàn (Sinh năm 1964, trú phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang) từ tháng 11/2018 bị khởi tố vì liên quan đến các sai phạm, kê khống hồ sơ tái định cư tại Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, thành phố Nha Trang). Ngày 28/2/2020, ông Lê Huy Toàn bị xét xử sở thẩm với mức án 9 tháng tù giam. Mới đây, ngày 29/5, tại Khánh Hòa, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, chuyển từ 9 tháng tù giam thành tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong suốt thời gian này, ông Lê Huy Toàn vẫn ở cương vị Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang. UBND thành phố Nha Trang chỉ tạm ngừng phân công nhiệm vụ đối với ông Lê Huy Toàn để phục vụ điều tra vụ án. 

Bản án nêu rõ trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long từ năm 2014, các cán bộ thành phố Nha Trang và nhân viên của chủ đầu tư đã có hành vi khai khống, thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến sai lệch 71 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gây thiệt hại 278 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Huy Toàn là Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và cấp đất tái định cư, dự án Khu đô thị Hoàng Long.