Quay lại Dân trí
Dân Sinh

1 năm dẫn dắt MU, Solskjaer can đảm vượt qua gian khó, có cơ hội đoạt 2 cúp

(Dân sinh) - MU đã trải qua 1 năm được Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt và dù họ đã gặp nhiều khó khăn, cơ hội đoạt các danh hiệu vẫn chưa kết thúc.

Ole Gunnar Solskjaer đã bước qua 1 năm kể từ ngày nắm quyền ở MU và dư luận đang rất chăm chú theo dõi xem ông sẽ đi theo con đường nào trong thời gian tới. Bởi nếu như những Louis Van Gaal và Jose Mourinho đã không được trao cơ hội sửa sai khi những kẽ nứt xuất hiện, HLV người Na Uy có vẻ sẽ tạm thoát được sự trừng phạt của ban lãnh đạo MU dù mùa giải này triển vọng thành tích của “Quỷ Đỏ” có phần còn bi quan hơn.

Sự bi quan đến từ thực tế rằng ngay lúc này khả năng MU tranh được vị trí trong top 4 đã giảm đi rất nhiều. Tottenham đang trỗi dậy từ lúc chọn Mourinho và Arsenal không chừng cũng làm được điều tương tự khi bổ nhiệm Mikel Arteta. Trong khi đó MU đá được khi gặp các đội mạnh nhưng bế tắc trước các đội yếu, mà số đội yếu ở Premier League này nhiều hơn đội mạnh.

Sự bi quan còn đến từ việc khi mới lên nắm quyền, những tháng đầu của Solskjaer với MU đã như một tuần trăng mật hoàn hảo. MU thắng liên tiếp và đặc biệt ngược dòng khó tin trước PSG ở Champions League, nhưng sau khi Solskjaer được bổ nhiệm chính thức, phong độ MU đổ đèo. Sang mùa giải này, những mặt hạn chế về lực lượng MU lẫn cách cầm quân của ông ngày càng bị phân tích nhiều hơn.

Nhưng tài cầm quân của một HLV trưởng chỉ được đánh giá gần đúng mức khi người đó đi cả mùa giải với CLB, bao gồm cả khâu chuẩn bị trước mùa. Solskjaer đã cho thấy sự can đảm khi dám cho những Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ander Herrera và một số cầu thủ khác ra đi cũng như trọng dụng các tài năng trẻ do CLB đào tạo, bất chấp về mặt ngắn hạn những quyết định đó khiến thành tích MU bị ảnh hưởng.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc và Solskjaer còn thời gian để vá đội hình MU, điều chỉnh chiến thuật và cải thiện kết quả, khi đó chúng ta mới có thể có một sự đánh giá tốt hơn về khả năng của ông. Chưa kể trong mùa bóng này MU đã bị một số ca chấn thương làm phiền, và tương lai không rõ ràng của Paul Pogba cũng ảnh hưởng không ít.

Sự can đảm của Solskjaer cũng đã cho ra những tín hiệu tích cực trong việc cạnh tranh các danh hiệu. Chức vô địch Premier League hoàn toàn ngoài tầm với, nhưng MU đã vượt qua vòng bảng Europa League và đã vào tới bán kết League Cup. Hy vọng top 4 của họ vẫn còn khi Chelsea ở vị trí thứ 4 không bỏ cách quá xa.

Một chức vô địch Europa League sẽ đưa MU trở lại Champions League và nếu thất bại, họ vẫn còn đấu trường League Cup để phấn đấu dù Man City sẽ là đối thủ tiếp theo. Bất cứ chiếc cúp nào cũng có thể tạo nên sự tự tin và lạc quan cho tương lai, như MU vô địch FA Cup năm 1990 mang về chiếc cúp đầu tiên trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.