Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10 người tử vong trong vụ TNLĐ ở Đồng Nai đều chưa có hợp đồng lao động

(Dân sinh) - Qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định hầu hết những công nhân trong vụ sấp tường ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom khiến 10 người tử vong và nhiều người khác bị thương đều chưa có hợp đồng lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân sinh, trong đêm 14/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành khám ngiệm hiện trường để khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, nhiều người khác bị thương trong KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có khoảng 60 công nhân đang làm việc tại công trình. Khi xảy ra sự cố nhiều công nhân ở xa bức tường đã tháo chạy được ra ngoài. Còn lại những người ở đều bị vùi lấp.

Hầu hết những người lao động trong vụ sập tường khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai đều chưa có hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vẻ mặt thất thần sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Bà Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi, quê Đồng Tháp) tỏ rõ sự sợ hãi trên gương mặt khi kể lại thời điểm xảy ra sự việc. Bà may mắn thoát chết vì đứng xa khu vực tường đổ.

"Trên giàn giáo đông lắm, tôi phụ trộn hồ rồi đổ cho thợ. Lúc đó, tôi đang đứng cỡ chừng 3 cái giàn giáo (khoảng 5m). Nhờ tôi đứng trên cao, kế vách tường nên còn sống, chứ mấy người ngồi ở ngoài, tường đổ ụp xuống là chết hết ", chị Thanh kể lại.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện tình trạng các nạn nhân đều ổn định, sức khỏe tốt. Chỉ có một số nạn nhân bị gãy xương nhưng không nguy kịch.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc có hơn 50 công nhân đang làm việc.

Hầu hết những người lao động trong vụ sập tường khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai đều chưa có hợp đồng lao động - Ảnh 2.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, công an xác định có ít nhất 8 người tử vong tại chỗ, 17 người được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom. Khoảng 35 người thoát nạn, không bị thương cũng được cơ quan điều tra ghi lời khai, phục vụ điều tra. Hầu hết những người lao động làm việc tại công trình này đều chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

Trước đó, khoảng 14h14 ngày 14/5, tại Nhà máy công ty cổ phần AV HEALTHCARE (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa) tại Lô số 18, đường số 18, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8m, dài 109m.

Ngay tối cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn khẩn đề nghị Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Cũng cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị tử vong và bị thương; đồng thời tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động, thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không bảo đảm an toàn cho người lao động.