Quay lại Dân trí
Dân Sinh

1.000 học sinh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang

Tình trạng học sinh nghỉ học hàng loạt tại huyện Mê Linh (Hà Nội) xảy ra từ ngày 14/11 đến nay.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, hai ngày 14 và 15/11, hơn 1000 học sinh đủ các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở tại hai xã Tam Đồng và Thanh Lâm cho con nghỉ học với lý do ốm.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều người hoang mang và nghi ngại khi chỉ hai ngày, hàng loạt học sinh tại hai xã Thanh Lâm, Tam Đồng cùng thuộc huyện Mê Linh nghỉ học hàng loạt.

Bà Trần Thị Lan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, thông tin trẻ nghỉ học hàng loạt do bị ốm là không chính xác. Tuy nhiên, có việc hơn 1000 em học sinh nghỉ học.

Bà Lan cho biết, tình trạng học sinh nghỉ học xảy ra trên địa bàn hai xã Thanh Lâm và Tam Đồng là do việc người dân phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

1.000 học sinh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang - Ảnh 1.

Trường tiểu học Tam Đồng, huyện Mê Linh, một trong các trường có tình trạng học sinh nghỉ học hàng loạt. Ảnh: Giaoduc.net.vn

Theo thông tin từ phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, trong ngày 15/11, trên địa bàn 2 xã Thanh Lâm và Tam Đồng có 1.532 học sinh nghỉ học ở cả 3 cấp học.

Nhiều phụ huynh đã không đưa con đi học ở mầm non, chặn đường không cho trẻ đến trường, thậm chí vào cả lớp học yêu cầu học sinh nghỉ học.

Trong đó tại xã Tam Đồng học sinh nghỉ học cả 3 cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở với 792 học sinh nghỉ học, số còn lại tại xã Thanh lâm với trường Mầm non Thanh Lâm A và trường Tiểu học Thanh Lâm A.

Theo vị đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, trước tình hình thực tế của các trường trên địa bàn xã Tam Đồng, xã Thanh Lâm, Phòng cũng đã có những biện pháp cụ thể làm ổn định tình hình cũng như khắc phục tình trạng học sinh nghỉ học bất thường.

Đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cũng đã chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trên địa bàn xã Tam Đồng, xã Thanh Lâm có những biện pháp cụ thể, tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh trong đơn vị nhà trường, Họp hội đồng sư phạm nhà trường về tình hình học sinh nghỉ học bất thường.

Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh đã chỉ đạo các trường triển khai các hoạt động dạy và học theo kế hoạch năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cũng đã có những hoạt động cụ thể tuyên truyền đến học sinh và cha mẹ học sinh về Quyền trẻ em, vận động nhân dân và cha mẹ học sinh cho con em đến trường tham gia học tập.

Theo PLO, dự án nghĩa trang Thanh Tước có tên đầy đủ là Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước được quy hoạch với diện tích hơn 6.000 m2 tại địa bàn xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh).

Phía bắc dự án giáp khu đất của trường bắn và nghĩa trang xã Thanh Lâm, phía nam giáp kênh Tam Báo, phía đông giáp nghĩa trang Thanh Tước hiện có, phía tây giáp đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh.

Năm 2014, Quy hoạch phát triển nghĩa trang trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, nghĩa trang Thanh Tước sẽ được cải tạo, mở rộng thành công viên nghĩa trang Thanh Tước với quy mô 7ha và mở rộng lên 23ha đến năm 2030.

Theo Quy hoạch ban đầu, Công viên Thanh Tước có hạng mục hỏa táng, tuy nhiên điều này đã khiến dự án vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân địa phương. Sau đó, dù hạng mục nhà hỏa táng đã bị cắt bỏ nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng tình của người dân.