Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10.000 ca mổ tim được hỗ trợ thành công

(Dân sinh) - Ngày 7/4, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã cùng một số nhà tài trợ đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thăm ca mổ tim thứ 10.000 thành công của chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh”.

Chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” do cố Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM Nguyễn Vĩnh Nghiệp - Anh hùng lao động, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM - phát động từ năm 2007. Trong 3 năm 2007, 2008 và 2009, tổng số tiền vận động được là 50,5 tỷ đồng, cứu được 1.780 em. 

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đến thăm em Hà Phương Linh - ca mổ tim thứ 10.000.

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đến thăm em Hà Phương Linh - ca mổ tim thứ 10.000.

Đến tháng 3/2023, Hội thực hiện ca mổ tim thứ 10.000 thành công. Bệnh nhân là em Hà Phương Linh (SN 2008, tỉnh Gia Lai). Em Hà Phương Linh được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ lớn với chi phí phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM là 95 triệu đồng (bảo hiểm y tế là 40 triệu đồng). Toàn bộ chi phí phẫu thuật được tài trợ bởi Công ty CP Giao nhận và vận chuyển In Do Trần - Tập đoàn ITL. 

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết, tổng kinh phí sau khi trừ bảo hiểm y tế cho 10.000 ca mổ tim khoảng 750 tỷ đồng. Trong đó, phần kinh phí do Hội trực tiếp chi trả cho các bệnh viện là 300 tỷ đồng, phần còn lại do các cá nhân hảo tâm và các tổ chức từ thiện khác cùng hợp tác với Hội.