Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10.000 khán giả sẽ được xem trận Nam Định- Hoàng Anh Gia Lai tại sân Thiên Trường

Ngày 20/5, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý cho mở cửa SVĐ Thiên Trường để khán giả đến xem trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định- Hoàng Anh Gia Lai ở trận khai mạc Cúp quốc gia 2020 diễn ra chiều 23/5.

Trận đấu là tâm điểm chú ý của dư luận do là trận đầu tiên của bóng đá Việt Nam được diễn ra sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Nam Định nổi tiếng là đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu còn Hoàng Anh Gia Lai lại được rất nhiều người yêu mến.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý với đề xuất của CLB Nam Định, cho phép mở cửa SVĐ Thiên Trường để đón khán giả vào sân theo dõi trận đấu. Tuy nhiên để phòng dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ cho phép BTC trận đấu được bán 40-50% số chỗ ngồi trên sân để đảm bảo độ giãn cách của các CĐV đến sân.

Theo ông Trần Thái Toán- Giám đốc điều hành CLB Nam Định cho biết: "Chúng tôi rất vui vì được lãnh đạo tỉnh cho phép mở cửa SVĐ. Khán giả đến sân sẽ góp phần cho trận đấu thêm phần hấp dẫn. 

Với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, CLB sẽ chỉ phát hành khoảng 50% số vé, khoảng 10.000 vé. Hiện vé chúng tôi đã in xong và ngày 22/5 sẽ bán cho CĐV tại SVĐ Thiên Trường.

Để phòng tránh dịch bệnh, các CĐV đến sân phải tự đeo khẩu trang y tế. Ngoài ra BTC trận đấu cũng sẽ bố trí đội ngũ y tế đứng ở các cửa kiểm soát để đo thân nhiệt cho CĐV vào sân. Mọi người cũng sẽ được yêu cầu rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn".

Giá vé vào sân Thiên Trường có 4 mệnh giá: 10.000 đồng, 30.000 đồng, 40.000 đồng, 70.000 đồng/vé. Do chỉ có khoảng 10.000 vé được bán ra nên dự kiến ngày 22-5 khi BTC bán vé sẽ xảy ra tình trạng "sốt" vé tại sân Thiên Trường. 

Trước đó trong trận đón tiếp CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 20219, sân Thiên Trường cũng biến thành "chảo lửa" bởi sự có mặt của hơn 20.000 CĐV.