Quay lại Dân trí
Dân Sinh

16 vận động viên người nước ngoài tham dự Giải Tiền Phong Marathon 2020

Cùng với các vận động viên trong nướ, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020 còn thu hút các vận động viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam tham dự giải.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 được gọi tắt là Tiền Phong Marathon, sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/7/2020 tại huyện đảo Lý Sơn, do UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV8.

Tiền Phong Marathon 2020 quy tụ gần 2.000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp đến từ 27 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong nước. Điểm đáng chú ý là giải đấu năm nay có 16 vận động viên nước ngoài. Những vận động viên nước ngoài này đều ở Việt Nam trong một thời gian dài, đủ điều kiện để được tham gia giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị Sở VH-TT& DL tỉnh có trách nhiệm quản lý VĐV tham gia thi đấu đúng Điều lệ Giải; đồng thời, các sở, ngành chức năng tạo thuận lợi về thủ tục cho VĐV nước ngoài tham gia thi đấu.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi marathon vô địch quốc gia được tổ chức tại một huyện đảo. Theo Ban tổ chức Giải, ở hệ nâng cao, các VĐV sẽ tranh tài giành giải cá nhân, đồng đội, toàn đoàn ở 8 nội dung: 5km nữ tuyển, 5km nữ trẻ, 10km nam tuyển, 10km nam trẻ, bán marathon nam, bán marathon nữ, marathon nam, marathon nữ.

Các VĐV phong trào sẽ thi đấu ở 6 nội dung dành cho nam và nữ: 10km, bán marathon và marathon. Ở cự ly bán marathon và marathon có 3 lứa tuổi: từ 16 đến 34 tuổi; từ 35 đến 44 tuổi; từ 45 tuổi trở lên.

Tiền Phong Marathon cũng là giải duy nhất ở Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sử dụng để cấp chứng nhận và phong đẳng cấp VĐV cấp 1, cấp kiện tướng cho cả VĐV phong trào đủ điều kiện phong đẳng cấp.

Đặc biệt, Tiền Phong Marathon 2020 có tổng trị giá giải thưởng lên đến trên 500 triệu đồng tiền mặt. Cho đến nay, đây vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia.