Quay lại Dân trí
Dân Sinh

190 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê miễn phí

(Dân sinh) - 13 giờ chiều ngày 24/8, đoàn gồm 190 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động mất việc… bị mắc kẹt tại TP. HCM do dịch covid-19 từ TP.HCM sẽ được hồi hương trên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng công dân hồi hương ưu tiên trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, công nhân mất việc, phụ nữ mang thai, trẻ em, người già trên 65 tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê Thanh Hóa bằng đường hàng không.

Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ 100% xe taxi đưa đón người dân đến sân bay hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ lịch trình đưa đón, test covid 19, thủ tục lên máy bay…

190 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê miễn phí - Ảnh 1.

Đối tượng công dân hồi hương ưu tiên trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, công nhân mất việc, phụ nữ mang thai,

trẻ em,

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Khi xuống sân bay, tất cả 190 công dân sẽ được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hống Đức (phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 23/8 đến 18 giờ ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.627 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 184.872 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

190 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê miễn phí - Ảnh 2.

Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ 100% xe taxi đưa đón người dân đến sân bay hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ lịch trình đưa đón, test covid 19, thủ tục lên máy bay…

TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11 của UBND Thành phố, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9. Thành phố kêu gọi sự thông cảm và chung sức thực hiện các quy định phòng, chống dịch, người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và tiêm vaccine để phòng bệnh; tham gia xét nghiệm COVID-19 để phát hiện sớm trường hợp F0; đồng thời học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân và dùng thuốc đúng cách khi thực hiện cách ly tại nhà.