Quay lại Dân trí
Dân Sinh

19h tối nay U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia: Bình tĩnh, tự tin để chiến thắng!

(Dân sinh) - Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia mang tính then chốt lúc 19h ngày 1/12, bởi kẻ chiến thắng gần như cầm chắc vé bán kết SEA Games 30.

Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games đang thực sự khó lường và ngày một gay cấn. U22 Indonesia chính là đội bóng được nói tới nhiều nhất ở bảng đấu này khi bất ngờ thắng Thái Lan ngay trận ra quân, sau đó dễ dàng vượt qua Singapore để có cùng điểm số với U22 Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial vì thế được xem như trận "chung kết" của bảng đấu, bởi đội nào giành chiến thắng coi như đặt một chân vào bán kết.

Đặt lên bàn cân, cả hai đội đều có thế mạnh riêng. U22 Việt Nam sau 2 trận gặp đối thủ yếu đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 6 điểm với những tỷ số đậm, nhưng lại không bảo toàn được lực lượng với 2 chấn thương của Trọng Hùng và Tấn Sinh.

U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia: Bình tĩnh, tự tin để chiến thắng! - Ảnh 2.

Indonesia có sự khởi đầu tốt ở SEA Games.

Hơn nữa, đội bóng của HLV Park Hang Seo chưa gặp đối thủ thực sự, đồng nghĩa với việc chưa làm quen với những áp lực, khó khăn.

Thực tế, hai trận thắng vừa qua của U22 Việt Nam cũng bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là khâu tổ chức của hàng phòng ngự. Điều này cũng dễ hiểu bởi HLV Park Hang Seo đã xoay tua lực lượng để tính đường xa.

Trong khi đó, U22 Indonesia ghi 4 bàn, chưa để thủng bàn nào, đang thực sự là đối thủ đáng gờm với U22 Việt Nam. Nhưng đội bóng này cũng có những điểm yếu để Quang Hải và các đồng đội khai thác, chưa kể cũng tổn thất lực lượng với chấn thương của trụ cột Muhammad Rafli và Firza Andika.

U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia: Bình tĩnh, tự tin để chiến thắng! - Ảnh 3.

Nhưng U22 Việt Nam cũng đã cho thấy bóng dáng nhà vô địch.

Nghiên cữu kỹ về đối thủ, khắc phục những sai sót và tung ra đội hình mạnh nhất, HLV Park Hang Seo có cơ sở để tin vào một trận đấu tốt nhất của U22 Việt Nam.

Ở đội hình xuất phát, trong khung gỗ Bùi Tiến Dũng trở lại sau khi được nghỉ ở trận gặp Lào. Các hậu vệ gồm Trọng Hoàng, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Tài và Văn Hậu.

Trên hàng tiền vệ, thầy Park đặt niềm tin vào Hùng Dũng, Quang Hải và Hoàng Đức. Còn cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam là Tiến Linh.

Khác với 2 trận thắng Brunei và Lào, U22 Việt Nam trở lại với lối chơi thực dụng, đặt sự an toàn của hàng phòng ngự lên hàng đầu, trước khi nghĩ tới bàn thắng. Với những gì mà U22 Indonesia đã thể hiện, rõ ràng việc đoàn quân của HLV Park Hang Seo đá phòng ngự phản công cũng không phải là điều gì bất ngờ.

Gặp đối thủ mạnh, và đây là lúc mà U22 Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đang hướng tới tấm HCV sân chơi khu vực, qua đó giành chiến thắng để dễ tính hơn cho hai trận cuối vòng bảng.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam:

Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Thành Chung, Tấn Tài, Đức Chiến, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 1-0