Quay lại Dân trí
Dân Sinh

2 tấn vải đầu tiên của Việt Nam đã chính thức cập bến Nhật Bản

Hôm nay (20/6), 2 tấn vải thiều đầu tiên của Việt Nam đã thực hiện xong các thủ tục hải quan của Nhật Bản.

2 tấn vải đầu tiên của Việt Nam đã chính thức cập bến Nhật Bản - Ảnh 1.

Lô vải đầu tiên đã được xuất sang Nhật Bản.

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT), lô vải thiều tươi đầu tiên xuất đi thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không cập bến và hoàn thành các thủ tục hải quan theo yêu cầu của Nhật Bản.

Hiện tại, lô hàng 2 tấn vải thiều tươi đang trong kho lạnh chờ được phân phối tới hệ thống các siêu thị của Nhật. Phía Nhật Bản đang rất vui mừng và háo hức chào đón những trái vải tươi đầu tiên của Việt Nam, đặc biệt khi lô hàng này đã vượt qua nhiều thủ tục và quy trình khắt khe mà nước này.

Trước khi được chuyển sang Nhật, vải thiều Việt Nam đã được chuyên gia Nhật Bản kiểm tra, đánh giá cũng như được kiểm dịch, khử trùng cẩn thận trước khi lên đường "xuất ngoại".

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, hôm nay (20/6), khoảng 4 - 5 tấn vải sẽ tiếp tục sang Nhật bằng đường biển. Dự kiến khoảng 100 tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật trong năm nay.