Quay lại Dân trí
Dân Sinh

234 suất học bổng đến với học sinh Thanh Hóa, Ninh Bình

(Dân sinh) - 234 suất học bổng vừa được Công ty Xi măng Long Sơn phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Ngày 26/9, tại Công ty Xi măng Long Sơn, Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Công ty Xi măng Long Sơn phối hợp với nhà phân phối Công ty TNHH Long Hường, Công ty CP Thương mại và Vận tải Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức Hùng, Công ty TNHH Trường Hải và Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ trao học bổng của Công ty Xi măng Long Sơn cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Ninh Bình năm học 2020 - 2021.

Xi măng Long Sơn trao tặng 234 suất học bổng cho học sinh Thanh Hóa, Ninh Bình - Ảnh 1.

Các em học sinh thuộc tỉnh Thanh Hóa nhận học bổng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội khuyến học 2 tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình, Công ty Xi măng Long Sơn và nhà phân phối đã trao 234 suất học bổng, mỗi suất 4,5 triệu đồng cho 234 em học sinh tiểu học thuộc đối tượng con mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình.

Trong đó, tỉnh Thanh Hoá có 120 em thuộc 12 huyện, thị xã trong tỉnh được nhận học bổng với tổng số tiền 540 triệu đồng; tỉnh Ninh Bình có 114 em thuộc 8 huyện, thành phố trong tỉnh được nhận học bổng với tổng số tiền 513 triệu đồng.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, Công ty Xi măng Long Sơn luôn quan tâm và đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình. 5 năm qua, công ty đã trao gần 550 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng...