Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 cán bộ công an cứu sống cô gái bị ngừng tim sau khi đuối nước

Nhờ kiên trì sơ cứu, các cán bộ công an cùng người dân đã cứu sống cô gái bị đuối nước tại biển Cửa Tùng (Quảng Trị).

Ba cán bộ công an cùng người dân cứu sống cô gái 19 tuổi. (Ảnh: Cắt từ clip facebook).

Ba cán bộ công an cùng người dân cứu sống cô gái 19 tuổi. (Ảnh: Cắt từ clip facebook).

Sáng 22/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sức khỏe của bệnh nhân H.T.T.T (19 tuổi, ngụ tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế; người bị đuối nước được các cán bộ công an sơ cứu vào chiều 21/8) đã dần ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức chống độc của bệnh viện này.

Theo báo Người Lao động, trước đó, khoảng 17 giờ chiều 21/8, cô gái trên bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Tùng, thị trấn Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh, tím tái, đồng tử giãn.

Phát hiện sự việc, 3 cán bộ công an cùng người dân đang có mặt tại bãi tắm đã khẩn trương tiếp cận, kiên trì sơ cứu. Sau khoảng 40 phút, điều diệu kỳ đã đến khi cô gái tỉnh trở lại, thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Cô gái sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Được biết, 3 cán bộ công an kiên trì sơ cứu cho cô gái trên gồm: Thiếu tá Lê Hồng Phong - Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh), trung úy Đinh Xuân Cường - Cán bộ Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị và thượng úy Trần Đức Châu - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đông Hà.

Kể lại giây phút nỗ lực cứu sống cô gái, báo Vietnamnet dẫn lời Thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh cho biết: "Khi đến nơi, tôi thấy nạn nhân đã bị ngưng tim rồi. Lúc đó, có một người phụ nữ đang sơ cứu cho cô gái nhưng bản thân nhận thấy cách sơ cứu này không đúng nên đã xung phong sơ cứu.

Tôi cũng lớn tuổi rồi và đã qua nhiều trường lớp đào tạo, học được các phương pháp sơ cứu người bị nạn, trong đó, có cứu người bị đuối, nên tôi nhìn qua là biết nạn nhân đã bị chết lâm sàng rồi. Nếu không kịp thời sơ cứu thì sẽ bị chết", Thiếu tá Phong kể.

Sau 40 phút nỗ lực sơ cứu, cô gái có dấu hiệu tim đập trở lại và thở được, lúc này anh Phong cố gắng dùng tay cho vào miệng và cạy răng của nạn nhân, vì lúc này, cả hàm, miệng của nạn nhân bị cứng lại. Sau đó lực lượng y tế đến và đưa cô gái đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh.