Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 người bị sóng biển cuốn trôi ở Nam Định

Theo người dân địa phương, 3 người này đều là giáo viên đã nghỉ hưu, thường cùng nhau đạp xe tập thể dục mỗi buổi chiều.

3 người bị sóng biển cuốn trôi ở Nam Định - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên báo Công lý, trong tối 18/8, lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ 3 người dân bị sóng biển cuốn trôi vào chiều cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18/8, 3 người (2 người đàn ông, 1 người phụ nữ) đều trú thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng đi xe đạp xuống khu vực đê biển thuộc địa bàn xã Phúc Thắng (gần cổng vào khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông) tập thể dục. Tại đây, cả 3 người cùng xuống biển tắm và bị sóng biển cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Trong tối 18/8, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người phụ nữ, còn 2 người đàn ông vẫn mất tích.

Theo người dân địa phương, 3 người này đều là giáo viên đã nghỉ hưu, thường cùng nhau đạp xe tập thể dục mỗi buổi chiều.

Liên quan đến vụ việc, báo Nhân dân cho biết, theo đại diện UBND xã Phúc Thắng, xã đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí xảy ra vụ đuối nước. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không được tắm ở những khu vực nước sâu ở cửa sông, cửa biển để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Hơn 3 tháng trước, trên địa bàn một huyện ven biển khác của tỉnh Nam Định cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Ngày 12/5, tại khu vực ven biển xã Giao Long, huyện Giao Thủy, 3 nữ sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Giao An đã tử vong do bị sụt cát, khi đang xuống khu vực cửa cống biển để rửa chân.