Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 nhiệm vụ kép của Bộ đội Biên phòng Tây Nguyên: Bảo vệ biên giới, phòng chống dịch, giúp đỡ dân

(Dân sinh) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại Tây Nguyên, đồn Biên phòng cửa khẩu các tỉnh trong vùng những ngày qua đã liên tục truy quét, bắt giữ một loạt đối tượng vượt biên, nhập cảnh trái phép qua đường biên giới theo đường mòn, lối mở nhằm trốn cách ly và trốn khai báo y tế.

Liều mạng băng rừng, lội sông trốn về nước

Tại tỉnh Gia Lai có 90km đường biên giới giáp với nước Campuchia. Riêng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đồn biên phòng ở đây đã lập nhiều trạm tiếp nhận cách ly y tế và 10 chốt chặn khắp mọi ngả đường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng thời gian gần đây vẫn phát hiện nhiều vụ người dân tìm cách trốn cách ly, không khai báo y tế và làm thủ tục hải quan. Ngày 21/7, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang tìm cách vượt biên từ Campuchia về nước.

Đồn Biên phòng cửa khẩu các tỉnh Tây Nguyên kiểm soát, xử lý các đối tượng vượt biên trốn cách ly - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đi tuần tra biên giới.

Ngay lập tức, tổ trinh sát đặc nhiệm đã lùng sục, truy bắt 1 đối tượng tên Lương Văn Chánh (xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), 3 đối tượng còn lại bỏ trốn về lại Campuchia. "Vì sợ thời gian cách ly lâu nên tôi phải đi đường rừng và không làm thủ tục nhập cảnh, dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân", Chánh khai nhận.

Trung tá Bùi Quốc Chính - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng vũ trang bên Campuchia gấp rút bắt giữ các đối tượng còn lại. Sau đó, Tiểu đoàn Cảnh sát Biên phòng 623, một đơn vị ở phía tỉnh bạn đã bắt giữ bàn giao cho lực lượng biên phòng địa phương các đối tượng gồm: Ngô Văn Đạt (SN 1994), Ngô Nhật Tân (SN 1996), cùng trú tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Lê Văn Tuấn (SN 1981), quê ở xã Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi tiếp nhận các đối tượng trên, đồn Biên phòng đã đưa họ vào khu vực cách ly ban đầu, cả 4 đối tượng chủ yếu là người làm thuê, cạo mủ cao su bên Campuchia. Đây là vi phạm lần đầu về lĩnh vực an ninh trật tự và đưa người qua biên giới. Đồn Biên phòng đã xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng, các đối tượng hứa sẽ không tái phạm.

Xuyên đêm tuần tra, kiểm soát những nơi xung yếu

Đại úy Trần Duy Bắc - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng La O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chia sẻ: ''Chúng tôi đã kết hợp với Dân quân tự vệ, Công an thường xuyên tuần tra 24/24 các lối mòn, đường xương cá len lỏi trong rừng. Tại chốt phà 6 gần Thủy điện Sê San, lực lượng cắm chốt, nấu ăn, ở lại trong lán trại, đêm ngày giữ vững an ninh khu vực biên giới. Đơn vị cũng rà soát, kêu gọi các đối tượng trên địa bàn hạn chế qua lại khu vực biên giới thời điểm có dịch COVID-19''.

Đồn Biên phòng cửa khẩu các tỉnh Tây Nguyên kiểm soát, xử lý các đối tượng vượt biên trốn cách ly - Ảnh 2.

Lãnh đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Gia Lai đã phải căng sức ra làm nhiệm vụ. Ở nơi tiền đồn, an ninh đảm bảo, người nhập cảnh được quản lý, theo dõi, cách ly đúng quy định thì lực lượng chức năng nội địa mới toàn tâm dốc sức, đồng lòng để tập trung phòng, chống dịch. Tại nhiều đồn biên phòng trọng điểm trong vùng, lực lượng chức năng phải thay phiên nhau tuần tra, canh gác từ sáng đến khuya để tập trung truy quyét, bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép.

Nhiều lúc chiến sĩ, cán bộ biên phòng phải lần vào rừng sâu để đuổi bắt các đối tượng vượt biên, hiểm nguy luôn thường trực. Đó là chưa kể đến việc một số trường hợp sẵn sàng chống trả quyết liệt nhằm tháo chạy thoát thân.

Biên giới là cửa ngõ của đất nước. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt, nguồn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào đất nước được xem là một trong những nguôn lây nhiễm rất cao và nguy hiểm, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới, vì vậy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã kích hoạt đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường các biên pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới, với tinh thần không lơ là, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới với hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quyết tâm quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cũng như xử lý nghiêm nếu có trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu các tỉnh Tây Nguyên kiểm soát, xử lý các đối tượng vượt biên trốn cách ly - Ảnh 3.

Bộ đội phát khẩu trang cho người dân.

Các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên biên giới đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị đã quản lý và bảo vệ chặt chẽ biên giới, duy trì 100% quân số thực hiện nhiệm vụ 24/24 ở các chốt chặn trên biên giới, 100% cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồng thời, lực lượng Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời phun thuốc diệt muỗi và cấp phát vật tư y tế tại các chốt nhằm đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk cũng đã biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong thực hiện nhiều nhiệm vụ kép, như vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vừa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thời gian tới, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quản lý chặt chẽ biên giới, kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới. Tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác, không để người vượt biên xâm nhập trái phép mà không được kiểm soát và xử lý, gắn trách nhiệm người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo các đội công tác địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng, ngành y tế vận động, tuyên truyền trong nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, quan tâm đến sức khỏe của bộ đội cũng như đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt tại chốt cho cán bộ, chiến sĩ trong mùa mưa và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi quân nhân với tinh thần "chống dịch như chống giặc".