Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 ứng viên từ chối tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF, Đông Nam Á xin FIFA một suất dự Wolrd Cup trẻ

Trong 6 nhân vật được các tổ chức thành viên tiến cử, 3 người đã xin rút, 3 người còn lại đều là những gương mặt không mới song cuộc đua vẫn hứa hẹn gay cấn, khó lường. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin đã đề nghị FIFA cho Đông Nam Á một suất dự World Cup trẻ trong cuộc họp trực tuyến của AFF có sự tham gia của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, dự kiến ngày 8/8 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội thường niên năm 2020, trong đó nội dung được quan tâm nhất là bầu bổ sung Phó Chủ tịch tài chính thay ông Cấn Văn Nghĩa từ chức hồi tháng 6/2019.

3 ứng viên từ chối tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF, Đông Nam Á xin FIFA một suất dự Wolrd Cup trẻ - Ảnh 1.

Ba ứng viên Lê Văn Thành, Phạm Thanh Hùng, Trần Văn Liêng (từ trái qua) sẽ tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF tại đại hội ngày 8/8

Dựa trên tiến cử của các tổ chức thành viên, Tiểu ban nhân sự đại hội tổng hợp danh sách 6 ứng viên. Tuy nhiên trong quá trình hiệp thương, 3 ứng viên đã từ chối ra tranh cử gồm các ông: Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch chuyên môn VFF, Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch CLB Sarajevo.

Ba ứng viên nộp hồ sơ tranh cử gồm: ông Phạm Thanh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cacao Việt Nam và ông Lê Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF.

Đây là ba gương mặt từng được nhắc tên tại đại hội nhiệm kỳ VFF cách đây 2 năm. Trong đó, ông Phạm Thanh Hùng sau khi được tiến cử đã xin rút, hai ông Trần Văn Liêng và Lê Văn Thành tham gia tranh cử song thất bại trước ông Cấn Văn Nghĩa.

Đại hội năm 2018 chứng kiến cuộc đua ghế Phó Chủ tịch tài chính diễn ra gay cấn với 4 ứng viên Nguyễn Hoài Nam, Lê Văn Thành, Trần Văn Liêng và Cấn Văn Nghĩa. Trong số này, ông Cấn Văn Nghĩa là người duy nhất không có đề án tranh cử, song chung cuộc lại giành chiến thắng đầy bất ngờ.

Tại lần bỏ phiếu đầu tiên, ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành là 2 ứng viên có số phiếu cao nhất được vào vòng 2. Và ở vòng đấu quyết định này, cựu Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã chiến thắng với 5 phiếu nhiều hơn (36 so với 31).

Trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 8/8 tới, ứng viên nào có hơn 1/2 số phiếu từ 69 đại biểu - đại diện cho các tổ chức thành viên VFF - sẽ thắng cử. Trường hợp không ai có số phiếu quá bán, đại hội sẽ tiến hành bầu vòng 2.

Thông tin trên Công lý cho hay, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tham dự buổi họp trực tuyến cùng các thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Với mục đích là trao đổi về hoạt động bóng đá trong thời gian tới.

Tại đây, các thành viên của AFF đã gửi những kiến nghị của mình lên FIFA. Trong đó, đáng chú ý là việc Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đề nghị FIFA cho Đông Nam Á riêng một suất dự các giải World Cup trẻ.

Ông Hamidin cho rằng Đông Nam Á là điểm nóng về bóng đá, nơi hầu hết các quốc gia đều xem bóng đá là môn thể thao vua. Vì vậy FIFA nên trao thêm một suất dự World Cup trẻ cho Đông Nam Á để tăng cường cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia phân tích thêm: “Lẽ ra các kỳ World Cup trẻ nên có số đội nhiều hơn World Cup. Việc FIFA chỉ gói gọn lại 24 đội tham dự ở các VCK đã hạn chế cơ hội của các nước Đông Nam Á”.

Ngoài việc xin thêm một suất tham dự riêng cho Đông Nam Á, ông Hamidin Mohd Amin còn muốn Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino dành nhiều ghế ủy viên FIFA hơn cho khu vực Đông Nam Á, thay vì một suất như hiện nay. Chủ tịch FAM cho rằng điều này sẽ giúp Đông Nam Á có tiếng nói mạnh hơn trong FIFA.

Cũng ở buổi họp trực tuyến này, FIFA tuyên bố sẽ hỗ trợ mỗi thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á 1,5 triệu USD do ảnh hưởng của dịch Covid-19.