Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 300 tác phẩm tham dự triển lãm về chủ quyền và phát triển biển đảo Việt Nam

(Dân sinh) - Chiều 21/7, tại TP. Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Triển lãm ảnh thi đua tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm ảnh về biển, đảo Việt Nam với sự tham gia của 11 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Thanh Hóa: Khai mạc Triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển biển đảo Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm có gần 300 bức ảnh được các đơn vị đưa đến hội thi được chuẩn bị rất công phu, ấn tượng, trang trọng, đa dạng dưới nhiều góc độ khác nhau.

Mỗi tác phẩm tham gia là những mảnh ghép tạo nên bức tranh sinh động đa sắc phản ánh các hoạt động khai thác, bảo vệ môi trường biển đảo; cuộc sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của quân và dân; quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, thế mạnh biển đảo Việt Nam.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm.

Cùng với triển lãm ảnh, các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận sẽ diễn ra tại TP. Thanh Hóa từ ngày 21 - 23/7.

Thanh Hóa: Khai mạc Triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển biển đảo Việt Nam - Ảnh 3.

Báo Người lao động, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng cờ Tổ quốc, thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu cho 20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Các chương trình, tiết mục tham dự Hội thi tập trung vào việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; đặc biệt các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" bằng hình thức tuyên truyền lưu động tới đông đảo tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thông qua Hội thi nhằm khơi dậy, bồi đắp tình yêu, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp phát triển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Trong khuôn khổ Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận năm 2020, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng ngư dân Thanh Hóa 2.000 lá cờ Tổ quốc thuộc chương trình "1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động.