Quay lại Dân trí
Dân Sinh

300 tư liệu, hiện vật tại triển lãm chuyên đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

(Dân sinh) - Ngày 15-12, tại Bảo tàng Chiến thắng B.52 diễn ra lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Cục chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp tổ chức.

Đại biểu tham quan triển lãm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Đại biểu tham quan triển lãm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Triển lãm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cách đây 50 năm - niềm tự hào của các thế hệ trên mảnh đất Hà Nội văn hiến, anh hùng; qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Theo đó, triển lãm giới thiệu 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, theo 5 chủ đề: Âm mưu của Mỹ; Hà Nội chiến đấu và chiến thắng; Tội ác của Mỹ và sự trừng phạt; Thế giới ủng hộ và ngợi ca chiến thắng; Hà Nội xưa và nay.

Điểm nhấn của triển lãm là làm nổi bật tinh thần quyết chiến quyết thắng, trí tuệ đặc biệt của dân tộc Việt Nam nói chung, của quân dân Thủ đô nói riêng đã làm nên chiến công huyền thoại, tạo bước chuyển quan trọng đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 2-2023.