Quay lại Dân trí
Dân Sinh

300.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã chính thức đạt mốc 300.000 sáng kiến, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 vào 15h ngày 11/5/2022.

Các mốc quan trọng của Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Các mốc quan trọng của Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, Chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 20 ngày so với kế hoạch.

“Đây là một thành quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước hưởng ứng, thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hải nói.

Đồng thời cho biết, nhiều cán bộ trực tiếp theo dõi, tham mưu triển khai Chương trình ở các cấp Công đoàn đã nỗ lực, vượt khó, kiên trì hướng dẫn, cập nhật sáng kiến ngay cả khi bản thân bị nhiễm Covid-19. Rất nhiều đoàn viên, người lao động hy sinh niềm vui cá nhân và gia đình, tranh thủ nghiên cứu, cập nhật sáng kiến trong những ngày nghỉ lễ”, ông Hải nhấn mạnh.

z3406544653253_cab0d0c9b0f47b2e1cc23c56e056b834

Ban Chỉ đạo Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao thành quả của các cấp Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước đã đoàn kết, sáng tạo, vào cuộc mạnh mẽ, đạt kết quả, làm cho chương trình trở nên thật sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, thành quả đạt được là đáng mừng, đáng trân trọng, nhưng cũng mới là bước đầu. Chặng đường phía trước của chương trình còn dài, mục tiêu 1 triệu sáng kiến còn xa, khó khăn, thử thách còn nhiều.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần khẩn trương đúc kết kinh nghiệm triển khai giai đoạn 1, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động có hình thức ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời các sáng kiến tiêu biểu, tạo động lực bước vào giai đoạn 2.

“Việc hoàn thành chương trình với mục tiêu 1 triệu sáng kiến vào tháng 9/2023 có ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, ông Hải nói.