Quay lại Dân trí
Dân Sinh

31 chiến sĩ bị bỏng do axit văng vào mắt khi chữa cháy công ty tại Khu chế xuất Tân Thuận

Nhiều chiến sĩ chữa cháy trong Khu chế xuất Tân Thuận bị dính axit loãng trong quá trình tham gia chữa cháy tại Công ty cổ phần CX Technology Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận vào ngày 30/4.

Theo tuoitre.vn, ngày 1/5, đoàn do đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đến các bệnh viện thăm, tặng quà các chiến sĩ bị thương, bỏng trong quá trình chữa cháy tại Công ty cổ phần CX Technology Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận vào ngày 30-4. 

Theo ông Tâm, 31 chiến sĩ bị bỏng, trong đó 26 chiến sĩ bị nhẹ và 5 chiến sĩ bị nặng đang được điều trị tại các bệnh viện.

Thiếu tá Hoàng Hữu Nam - phó đội trưởng đội công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 bị thương ở tay đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, chia sẻ: "Vết thương xảy ra khi lên cầu thang tìm vị trí thuận lợi để đứng phun nước thì bị trượt chân, ngón tay quẹt trúng cửa kính bể làm đứt gân tay. Sau đó được bác sĩ nhanh chóng sơ cứu tại chỗ rồi chuyển vào bệnh viện".

31 chiến sĩ bị bỏng do axit văng vào mắt khi chữa cháy công ty tại Khu chế xuất Tân Thuận - Ảnh 1.

Lãnh đạo PC07 đến thăm, động viên lính cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo zing.vn, thượng sĩ Ngô Quang Hiếu, cán bộ đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 thuộc PC07 cùng nhiều đồng đội của mình đang chữa trị tại Bệnh viện 30/4 do bị các hóa chất gây bỏng ở hai chân, bị axit văng vào mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Thượng sĩ Hiếu, bên trong khu xưởng gặp sự cố có nhiều bình ắc quy chứa axit, khi đám cháy xảy ra, lượng axit nóng chảy hòa theo nước tràn ra bên ngoài.

"Trong nước có axit nên khi đi vào hai chân, tay và mắt của tôi và nhiều đồng đội khác đi cùng bị dính axit gây bỏng rát. Sau khi chúng tôi thoát ra ngoài phải nhờ sự can thiệp từ lực lượng y tế", thượng sĩ Ngô Quang Hiếu nói.

Công ty có tổng diện tích 38.000 m2. Theo thống kê, đến 20h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 800/38.000m2.

Tài sản bị cháy chủ yếu là các linh kiện điện tử, trong đó đặc biệt có các bình ắc quy chứa axit. Trong quá trình chữa cháy, những hóa chất này chảy tràn lẫn trong nước nên nhiều cán bộ chiến sĩ đã tiếp xúc gây bỏng rát.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 31 chiến sĩ bị bỏng, trong đó 26 chiến sĩ bị nhẹ và 5 chiến sĩ bị nặng đang được điều trị tại các bệnh viện.