Quay lại Dân trí
Dân Sinh

39 người chết ở Anh: Tạo điều kiện tối đa cho người thân nạn nhân tới sân bay làm thủ tục tiếp nhận

Cục Hàng không Việt Nam cho biết khi nhận được yêu cầu về đưa, đón 39 nạn nhân người Việt tử vong trong thùng xe container ở Anh sẽ thực hiện ngay các công việc cần thiết, trong thời gian nhanh nhất, với ưu tiên cao nhất, tạo thuận lợi nhất cho việc tiếp nhận, đưa đón các nạn nhân.

Ngày 8/11, Báo Người lao động dẫn thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đơn vị đã nhận được văn bản từ Bộ Ngoại giao đặt lịch làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về chương trình, kế hoạch đưa, đón 39 nạn nhân người Việt tử vong trong thùng xe container ở Anh về nước.

Tuy vậy, theo cơ quan hàng không, hiện vẫn chưa có chương trình, lịch trình cụ thể ngày giờ đưa đón, sân bay nơi máy bay chở các nạn nhân sẽ hạ cánh là Nội Bài (Hà Nội) hay Vinh (Nghệ Anh), hay một sân bay khác cũng chưa được thông báo.

39 người chết ở Anh: Tạo điều kiện tối đa cho người thân nạn nhân tới sân bay làm thủ tục tiếp nhận - Ảnh 1.

Bộ Công an vừa thông tin 39 người tử vong trong xe container hôm 23.10 đều là người Việt Nam.Ảnh Reuters

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là vụ việc đau xót, một mất mát lớn, nên khi nhận được yêu cầu sẽ thực hiện ngay các công việc cần thiết, trong thời gian nhanh nhất, với ưu tiên cao nhất, tạo thuận lợi nhất cho việc tiếp nhận, đưa đón các nạn nhân. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho người thân của những nạn nhân tới sân bay làm thủ tục tiếp nhận.

Trước đó, sáng 8/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự kiến các nạn nhân sẽ về trên một máy bay và việc đưa về sân bay nào thì hiện đang còn tính toán.

Cũng trong sáng nay 8/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết có nhiều gia đình đề nghị cơ quan chức năng không công bố danh tính các nạn nhân vì chuyện này quá đau buồn. Cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân nên tất cả danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố.

Như Dân sinh thông tin trước đó, ngày 23/10 cảnh sát Essex nhận được điện báo phát hiện 39 thi thể trong container tại Khu công nghiệp Waterglade. Tài xế điều khiển xe đầu kéo tên Maurice "Mo" Robinson lập tức bị bắt giữ.

Ngày 24/10: Cảnh sát Anh thông tin các nạn nhân có thể là người Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lập tức vào cuộc.

Ngày 25/10: Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vào cuộc. Hai nghi phạm là chủ xe đầu kéo bị bắt.

Ngày 26/10: Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ra thông cáo khẳng định sẵn sàng bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là người Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và chính quyền Nghệ An, Hà Tĩnh vào cuộc xác minh.

Cảnh sát Anh yêu cầu ngừng suy đoán danh tính các nạn nhân và khởi tố hình sự tài xế Robinson với 42 tội danh, trong đó có 39 tội ngộ sát. Cộng hòa Ireland bắt nghi phạm là tài xế lái container chứa 39 thi thể trên lục địa châu Âu.

Ngày 27/10: Anh hoàn tất việc chuyển các thi thể tới nhà xác bệnh viện, hơn 500 hiện vật bằng chứng được thu giữ làm căn cứ xác định danh tính.

Ngày 28/10: Tài xế Robinson ra tòa và bị từ chối cho bảo lãnh tại ngoại với các tội danh được giữ nguyên. Thủ tướng Anh Boris Johnson đến hiện trường, cam kết "làm tất cả có thể" trong sổ chia buồn.

Ngày 29/10: Bộ Công an Việt Nam tuyên bố sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh hỗ trợ điều tra, xác minh danh tính nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận đã gửi 14 hồ sơ sang Anh để nhận diện.

Ngày 30/10: Cảnh sát Anh phát lệnh truy nã hai anh em ruột người Bắc Ireland với cáo buộc ngộ sát và buôn người. Công an Hà Tĩnh khởi tố điều tra vụ "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Anh tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của người Việt.

Ngày 1/11: Cảnh sát Cộng hòa Ireland khởi tố Eamon Harrison, tài xế chở container chứa 39 thi thể tới cảng Zeebrugge của Bỉ - nơi nó lên đường sang Anh tối 22/10. Cảnh sát Anh xác nhận đã nhận diện được danh tính nạn nhân.

Rạng sáng 2/11 (giờ Việt Nam), cảnh sát Essex thông báo họ tin rằng 39 thi thể trên container đều là người Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh nói việc xác định danh tính nạn nhân cần được tiến hành.

Ngày 4/11,trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng Nghệ An đã bắt thêm 8 đối tượng liên quan đến vụ việc này để phục vụ điều tra làm rõ.