Quay lại Dân trí
Dân Sinh

5 ngày sau ca mổ tách, cặp song sinh dính liền nhau bé đã nhoẻn miệng cười

(Dân sinh) - sau 5 ngày ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sức khỏe hai bé ổn định nhưng vết thương còn rất đau. Sáng nay, bé Diệu Nhi đã nhoẻn miệng cười với Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi được bà lắc đồ chơi và khen xinh đẹp.

 Sáng 20/7, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết các bác sĩ đang trong quá trình hồi sức và chăm sóc tích cực cho cặp song Nhi.

Đặc biệt, theo Zing, sáng nay, bé Diệu Nhi đã nhoẻn miệng cười với Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi được bà lắc đồ chơi và khen xinh đẹp. Không những thế, bé còn có phản ứng mở to tròn đôi mắt và chăm chú nhìn theo đồ chơi trên tay của bà. Đối với Trúc Nhi, bé vẫn đau nhiều nên bác sĩ tiếp tục cho dùng thuốc an thần.

5 ngày sau ca mổ tách, cặp song sinh dính liền nhau bé đã nhoẻn miệng cười - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm bé Diệu Nhi. Ảnh: Phương Vũ.

Về tình hình sức khỏe của cặp song sinh, bác sĩ Tiến cho biết hiện tại vết thương của hai bé bước sang ngày thứ 5 sau ca đại phẫu nên "chưa thể khẳng định được điều gì". Hai bé được nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch.

“Song Nhi đang trong giai đoạn hồi phục, vết thương còn rất đau. Chúng tôi hiểu các cháu đau nhất ở vùng xương chậu, vị trí tái tạo tầng sinh môn và nhiều vị trí khác. Tuy nhiên, nếu cho song Nhi an thần và giảm đau hoàn toàn, bác sĩ cần hỗ trợ hô hấp, dễ gây nguy cơ nhiễm trùng. Do đó, chúng tôi đang vừa hỗ trợ hô hấp, vừa giảm đau một phần cho các con”, bác sĩ Tiến nói.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình hai bé song sinh trong giai đoạn hậu phẫu sau khi được tách rời vào ngày 15/7, TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết hai bé đang dần ổn định. Tuy nhiên, các bé còn phải nuôi ăn ở tĩnh mạch, hỗ trợ thở máy, giảm đau, theo dõi sát để phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Mỗi bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu về: Tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn nên giai đoạn hậu phẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn và quá trình hồi sức, giảm đau cho hai bé có thể phải kéo dài 1-2 tuần tới.

5 ngày sau ca mổ tách, cặp song sinh dính liền nhau bé đã nhoẻn miệng cười - Ảnh 2.

Y bác sĩ chăm sóc cho Trúc Nhi tại phòng hồi sức. Ảnh: Cát Vũ.

Tại buổi ghé thăm 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi, theo báo điện tử Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ từ khi biết thông tin ca phẫu thuật tách dính song sinh phức tạp, bà rất quan tâm và hồi hộp dõi theo, kể cả những chi tiết nhỏ như miếng dán màu xanh, đỏ trên đầu.

Hôm nay được trực tiếp vào thăm và tận mắt nhìn thấy các y bác sĩ chăm sóc hai bé và tình trạng của hai bé, bà rất xúc động.

5 ngày sau ca mổ tách, cặp song sinh dính liền nhau bé đã nhoẻn miệng cười - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chia vui và cảm ơn với ekip mổ.

"Thời gian phía trước còn dài, bác sĩ cũng đã nói chưa dám khẳng định thành công hoàn toàn, còn nhiều việc để làm nhưng dù sao cha mẹ các bé đã có thể gặp được 2 con đã tách rời trọn vẹn sau cuộc mổ.

Nhìn hai bé với hình ảnh hoàn toàn khác, tôi cũng cùng có chung cảm xúc hạnh phúc như ba mẹ hai bé" - Phó Chủ tịch nước nói.Trước đó, các bác sĩ khoa Hồi sức Tim - Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đã nâng hai bé lên để chuyển nệm, chống loét.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Lan Anh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chia sẻ: "Chúng tôi đang cố từng ngày để hạn chế tình trạng loét xảy ra và cố gắng không để vết mổ bị nhiễm trùng. Hai bé được sử dụng băng chuyên dụng. Y bác sĩ chăm sóc cũng luôn mặc áo choàng vô khuẩn khi tiếp xúc với các con".

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng tặng BV món quà truyền thống là tấm ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi tặng ekip phẫu thuật cho bệnh nhi số tiển 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng gửi 20 triệu đồng và một phần sữa non dinh dưỡng đến với 2 bệnh nhi.

Số tiền mạnh thường quân ủng hộ cho các bé đã lên đến con số gần 2 tỷ đồng số tiền này để nuôi dưỡng, trị liệu cho hai bé. Số tiền còn dư sẽ trao lại cho người nhà tiếp tục chăm sóc các bé về sau.