Quay lại Dân trí
Dân Sinh

50 công dân về từ Singapore đều âm tính với SARS-CoV-2

(Dân sinh) - Ngày 16/9, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 từ Viện Pasteur TP.HCM của 50 người về từ Singapore hôm 14/9 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 50 công dân về từ Singapore để cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ), TP Sa Đéc.

Sau khi đặt chân đến Sân bay Quốc tế Cần Thơ, 50 công dân này được đưa ngay đến Khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ), TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để cách ly tập trung 14 ngày theo quy trình tiếp nhận cách ly nghiêm ngặt, an toàn.

Đây là những công dân bị kẹt lại Singapore do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, gồm người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng, học sinh, sinh viên, người đi du lịch, thăm người thân...

Sau khi tiếp nhận, các công dân được kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế đầy đủ; đồng thời sàng lọc kỹ các trường hợp nghi nhiễm bệnh để theo dõi.

Sáng 16/9, kết quả xét lần 1 của 50 người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các công dân này sẽ tiếp được cách ly, theo dõi trong 14 ngày theo quy định.

Đây là lần thứ 6, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận số lượng lớn người Việt Nam về nước theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ) tại TP Sa Đéc đã tiếp nhận tổng số 693 kiều bào về từ Vương quốc Anh, Philippines, Singapore, Đài Loan. Bằng nhiều nỗ lực, đến nay Đồng Tháp chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.