Quay lại Dân trí
Dân Sinh

6 người thương vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thừa Thiên Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49 thuộc địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 6 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km 72 + 800, Quốc lộ 49, đoạn qua xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại thời điểm nói trên, xe ô tô tải chở keo tràm mang BKS 75C - 032.32 do tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển đi trên Quốc lộ 49 chạy hướng A Lưới - TP Huế. Trên cabin xe còn có chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993, vợ tài xế Cường) và trên thùng xe có 2 người, gồm anh Hồ Văn Phương (SN 1986) và Prômisa (SN 1998), cả 2 cùng trú thôn Cân Te, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Khi đến đoạn Km 72 + 800, xe ô tô tải chở keo tràm xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 75G1 – 458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú xã Phú Vinh) điều khiển, chở theo chị Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú xã Phú Vinh) và xe mô tô mang BKS 75Z1 - 3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển. Cả 2 xe máy đi hướng ngược chiều với xe ô tô tải.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường dốc, cong quanh co, 1 bên là ta luy dương cao, còn 1 bên là vực sâu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ; anh Hồ Văn Phương và Prômisa rơi xuống vực sâu, tử vong; chị Ngô Thị Nhàn bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện huyện A Lưới cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Tài xế Huỳnh Văn Cương và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Tại hiện trường, xe ô tô tải lật nghiêng, hư hỏng nặng; 2 xe máy cũng bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn có địa hình đồi dốc quanh co, một bên có vực sâu

Khu vực xảy ra vụ tai nạn có địa hình đồi dốc quanh co, một bên có vực sâu

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia khẩn trương nắm tình hình và đi Thừa Thiên Huế sáng sớm nay, 11/8, để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân;

Đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT tới gia đình các nạn nhân.

Các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.