Quay lại Dân trí
Dân Sinh

6.000 người bị giữ lại trên du thuyền MSC Meraviglia tại cảng Cozumel của Mexico

Khoảng 6.000 người đang bị giữ lại trên du thuyền MSC Meraviglia tại cảng Cozumel của Mexico trong lúc chuyên gia y tế tiến hành kiểm tra để đảm bảo không có sự hiện diện của COVID-19.

Du thuyền MSC Meraviglia (Ảnh: Reuters)

Du thuyền MSC Meraviglia (Ảnh: Reuters)

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin theo Hãng tin DPA, du thuyền MSC Meraviglia đã neo đậu tại đảo Cozumel, ngoài khơi bờ biển bang Quintana Roo thuộc miền đông Mexico sau khi con tàu này bị từ chối cập cảng tại hai điểm đến trước đó là đảo quốc Jamaica và Grand Cayman (thuộc quần đảo Cayman, lãnh thổ hải ngoại của Anh).

Lý do tàu MSC Meraviglia bị từ chối cập cảng tại hai nơi này là do một thành viên thủy thủ đoàn của tàu được chẩn đoán bị bệnh cúm thông thường. Hãng vận hành du thuyền này nói rằng không có ai trên tàu có triệu chứng cho thấy bị nhiễm virus corona chủng mới.

Các quan chức Mexico ngày 27/2 cho biết khoảng 6.000 người trên tàu này đang bị giữ lại tại cảng Cozumel trong lúc chuyên gia y tế tiến hành kiểm tra để xác nhận liệu có sự hiện diện của dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19) hay không.

Đây không phải lần đầu tiên một du thuyền bị từ chối cập cảng vì lo ngại lây nhiễm Covid-19.

"Du thuyền MS Westerdam chở hơn 2.000 người đã phải lênh đênh trên biển nửa tháng vì bị từ chối cập cảng do lo ngại dịch bùng phát. Du thuyền này cuối cùng được phép cập cảng ở Campuchia hôm 13/2. Một nữ hành khách người Mỹ trên du thuyền sau đó được phát hiện nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh ở Malaysia."- báo Dân trí dẫn theo Reuters cho biết.