Quay lại Dân trí
Dân Sinh

63 địa phương thông báo học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5

Tính đến ngày 1/5, tất cả tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh đi học trở lại từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, riêng các lớp nhà trẻ ở TP Hồ Chí Minh sẽ đi học trở lại từ 1/6.

Những tỉnh mới có thông báo là Hà Giang, Lâm Đồng. Theo công văn số 1284 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã quyết định cho sinh viên, học viên, học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 4/5/2020 (riêng xã Phố Là, thị trấn Phố Bảng và thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn đi học trở lại từ ngày 11/5/2020).

Giao Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo việc sắp xếp ca học cho hợp lý; bố trí ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kiểm tra sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Cập nhật lịch trở lại trường của học sinh trên cả nước:

63 địa phương thông báo học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5  - Ảnh 1.

63 địa phương thông báo học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5  - Ảnh 2.

63 địa phương thông báo học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5  - Ảnh 3.

Tại Lâm Đồng, UBND tỉnh  đã thống nhất phương án cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/52020; đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các lớp học, trường học.

Để học sinh đi học trở lại, các nhà trường phải sắp xếp lại lớp học, ngồi học giãn cách nhằm phòng COVID-19. Bộ GD&ĐT cũng đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học.

Theo đó, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là "thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động".