Quay lại Dân trí
Dân Sinh

7 vấn đề nóng được trẻ em nêu lên tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh 2020

(Dân sinh) - Xâm hại trẻ em là một vấn đề nóng mà hiện nay trẻ em, gia đình và xã hội rất quan tâm. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt các quy định về bảo vệ, thúc đẩy trẻ em phát triển toàn diện, nhất là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em" là chủ đề của Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2020 do Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

7 vấn đề nóng được trẻ em nêu lên tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh 2020 - Ảnh 1.

Trẻ em phát biểu tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh 2020.

Cùng với bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tỉnh Quảng Ninh luôn tạo điều kiện để trẻ em nói lên tiếng nói của mình, thông qua việc ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020, đồng thời bố trí nguồn lực để thực hiện Chương trình. Cùng với đó là triển khai các mô hình, hoạt động phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em, giảm thiểu tình trạng và ngăn chặn sự gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em.

"Hiện nay, tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 55 trẻ em bị xâm hại, trong đó 24 trẻ bị xâm hại tình dục (chiếm 43,7%). Thực trạng này đã gây lo lắng, bất an cho trẻ em, gia đình, cộng đồng, gây bức xúc cho xã hội và để lại hậu quả xấu cho xã hội, là hồi chuông cảnh tỉnh trong công tác bảo vệ trẻ em nhất là phòng chống xâm hại trẻ em".

Trong không khí thân thiện, cởi mở, những đại biểu trẻ em đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm, chia sẻ những suy nghĩ của mình, đưa ra những câu hỏi để đại diện các sở, ban, ngành giải đáp. Theo đó, tại Diễn đàn, 7 vấn đề nóng đã được các em nêu lên. Đó là các vấn đề có nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trong môi trường học đường. Các em cho rằng, cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức bảo vệ trẻ em cho trẻ em tại các trường mẫu giáo, tiểu học. Có những biện pháp để hạn chế giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trong các trường học; quản lý, giám sát, giáo dục tư cách đạo đức đối với giáo viên, người lao động để không xảy ra việc thầy, cô giáo, bảo vệ nhà trường xâm hại học sinh.

Một vấn đề nóng khác được các em chất vấn chính là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các em mong muốn, các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý và xử lý việc đăng những clip có nội dung kích động bạo lực lên mạng mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tâm lý, học tập của trẻ em. Các cơ quan chức năng cần có giải pháp quản lý, phối hợp với nhà mạng để ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu hoặc hạn chế viết bài về trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Đặc biệt là quản lý các trang website không phù hợp với lứa tuổi của trẻ em.

Các em mong muốn có nhiều hoạt động truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em phong phú như: Các em có thể dự phiên tòa giả định để giúp trẻ em hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật, quyền lợi của trẻ em, các kỹ năng phòng chống xâm hại, tự biết cách bảo vệ bản thân. Đồng thời, được hướng dẫn các biện pháp để nhận biết những biểu hiện của kẻ có dấu hiệu xâm hại.

Liên quan đến những vụ xâm hại trẻ em, các em mong muốn cần được xử lý nhanh, nghiêm những kẻ xâm hại trẻ em; đưa ra xét xử lưu động để tăng tính chất răn đe. Bên cạnh đó, phải xử lý hành vi che giấu tội phạm xâm hại trẻ em nhất là những người thân trong gia đình không tố giác. Cùng với đó, cần có giải pháp xử lý các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ của khách vào lưu trú để lợi dụng rủ rê, dụ dỗ trẻ em để xâm hại tình dục.

Một vấn đề nóng khác được các em nêu ra tại Diễn đàn đó là phòng, chống xâm hại trẻ em tại gia đình, cộng đồng. Các em cho rằng cần có giải pháp để giảm thiểu tình trạng quan hệ tình dục sớm ở tuổi trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng, gia đình, trẻ em hiểu và có trách nhiệm lên tiếng tố cáo những hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, có giải pháp nhằm thay đổi cách giáo dục con cái để trẻ em được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ và gia đình mà không bị bạo lực từ cách giáo dục của cha mẹ đối với con cái.

Tại Diễn đàn, các em cho rằng, cần có biện pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở trẻ em ở một số xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các em mong muốn có sân chơi lành mạnh cho trẻ; Theo đó, các buổi sinh hoạt hè phải phong phú, đa dạng hơn để thu hút được nhiều trẻ em tham gia, góp phần phòng ngừa trẻ em bị xâm hại.

Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo đối với thế hệ trẻ. Thông qua Diễn đàn, các em được bày tỏ, nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề trẻ đang quan tâm đồng thời các sở, ngành, địa phương có những hành động, giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày một tốt hơn xây dựng môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em.