Quay lại Dân trí
Dân Sinh

71 người tháo chạy khỏi casino ở TP Bavet Campuchia đều là người Việt

Đến nay, đã có 71 người Việt thoát khỏi casino trên và đang được cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ ở khu vực bên kia biên giới, giáp cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Theo ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, toàn bộ người tháo chạy khỏi casino ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) mang quốc tịch Việt Nam.

Đến nay, đã có 71 người Việt thoát khỏi casino trên và đang được cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ ở khu vực bên kia biên giới, giáp cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

 
Hình ảnh 60 người tháo chạy khỏi casino trong lúc trời mưa to (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh 60 người tháo chạy khỏi casino trong lúc trời mưa to (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online (thuộc một Casino khu vực Mộc Bài) do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, có khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Bavet. Có 4 người bị bắt lại.

Ngày hôm sau, thêm 11 người được một số cơ sở kinh doanh giao đến cửa khẩu này và phía casino cũng đã bàn giao thêm 4 người.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết lực lượng chức năng Campuchia đang điều tra cơ sở kinh doanh casino tuyển dụng, sử dụng lao động có vi phạm hay không.

Trong số 56 người chạy thoát, 10 người có hộ chiếu, 21 người có căn cước công dân, 6 người có chứng minh nhân dân, 4 người có bằng lái xe và 15 người không có giấy tờ tùy thân.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cùng các cơ quan chức năng của Campuchia làm thủ tục đưa các công dân Việt Nam về nước trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu Đại sứ quán VN tại Campuchia đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân VN trong quá trình chờ đợi làm các thủ tục theo quy định trước khi về nước; đồng thời, tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng sở tại rà soát khả năng còn công dân VN tại cơ sở trên hay không. Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân VN.