Quay lại Dân trí
Dân Sinh

850 phần quà được trao đến cho người lao động, công nhân mất việc do dịch covid -19

(Dân sinh) - Thực hiện cuộc vận động "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Thường trực Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức trao tặng 850 phần quà, mỗi phàn quà trị giá 300 nghìn đồng đến công nhân, người lao động, người bán vé sô, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do ảnh ưởng của dịch bệnh Covis-19 gây ra.

Video: 850 phần quà trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, ngày 17/4, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trao tặng 850 phần quà đến công nhân, người lao động có thu nhập thấp, người bán vé số, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thủ Đức.

850 phần quà được trao đến cho người lao động, công nhân mất việc do dịch covid -19 - Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ luôn sát cánh, chăm lo cho người dân yếu thế.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức Đặng Trần Nguyên Thảo cho biết: Với tấm lòng thiện nguyện và mong muốn chia sẻ đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân đã phối hợp cùng các cấp Hội Chữ thập đỏ với mong muốn chung tay giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Civid-19".

Dịch Covid -19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế cũng như đời sống của người dân. Một bộ phận những người lao động tự do hiện gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

850 phần quà được trao đến cho người lao động, công nhân mất việc do dịch covid -19 - Ảnh 3.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội Chữ thập đỏ đến tận nhà trao quà để tránh tụ tập đông người.

Theo đó, chương trình trao tặng 850 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt đến người lao động tự do, công nhân bị nghỉ việc do dịch bệnh thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Với sức mạnh của cả hệ thống chính chị, đặc biệt là sức mạnh của hệ thống cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các mạnh thường quân đã chung tay trong phong trào phòng, chống dịch; trao tặng 30 nghìn khẩu trang; trao tặng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, tiền mặt đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

850 phần quà được trao đến cho người lao động, công nhân mất việc do dịch covid -19 - Ảnh 4.

Trao hoa và thư cảm ơn đến các mạnh thường quân.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/03 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Trong tình hình dịch Covid-19 ngân hàng máu đang thiếu trầm trọng, việc thực hiện hiến máu cần phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ngày 17/04, Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Thủ Đức đã tổ chức vận động hiến máu tình nguyện 12 phường, thu hút được đông đảo người dân, tình nguyện viên tham gia hiến máu trong tinh thần phòng dịch an toàn nhất. Thường trực Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu về được 118 đơn vị máu.