Quay lại Dân trí
Dân Sinh

86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021.

Tham dự buổi lễ có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thách thức, khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo ông Đặng Hồng Anh, thời điểm này, lực lượng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức của đại dịch Covid-19 toàn cầu, nhưng hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm phù hợp để các doanh nhân trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, chuyển hướng đầu tư giúp tăng trưởng; tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo cách vận hành mới phù hợp với nhu cầu thị trường, đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một nội dung thiết yếu vào định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp để hướng tới sự phát triển phù hợp với xu thế của thời đại…

Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức nhằm khuyến khích, động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam tuổi không quá 35, quản lý điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 được phát động từ tháng 4/2021 và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nhân trẻ. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ tại Trung ương, 86 ứng viên xuất sắc nhất đã được bình chọn để trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021, trong đó 10 ứng viên xuất sắc nhất được trao danh hiệu TOP 10. Doanh nghiệp của TOP 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021 đã tạo ra doanh thu năm 2020 đạt 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách 66 tỷ đồng.

Danh hiệu TOP 10 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021”

Danh hiệu TOP 10 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021”

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trao danh hiệu TOP 10 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021”. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã trao danh hiệu cho các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 nằm trong TOP 100.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, nhưng rất nhiều doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ vẫn theo đuổi khát vọng khởi nghiệp. Việc bình chọn và tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc càng có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi nhận, khích lệ, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp của những thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam.