Quay lại Dân trí
Dân Sinh

AFC đánh giá cao Tiến Linh trước thềm giải U23 châu Á 2020

Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo của U23 Việt Nam được AFC nhận định là một trong 4 cầu thủ đáng xem nhất của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Lao Động đưa tin, theo thông lệ cứ trước mỗi giải đấu lớn, trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC lại chọn ra những gương mặt được kỳ vọng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng. Tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 trên đất Thái Lan, Nguyễn Tiến Linh của U23 Việt Nam là 1 trong 4 cầu thủ được điểm mặt tại bảng D.

“Nhắc đến Việt Nam, mọi người hay nói về Nguyễn Quang Hải. Trong số những tài năng trẻ đang khoác áo của những ngôi sao vàng, không thể bỏ qua Nguyễn Tiến Linh, một cầu thủ có trình độ xuất sắc”, AFC nhận định.

Tiến Linh không được dự giải U23 Châu Á 2018 do chấn thương và giải năm nay, anh là tiền đạo chủ lực trong tính toán và chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.

AFC đánh giá cao Tiến Linh trước thềm giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Linh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải U23 châu Á 2020. (Ảnh: Vietnam+)

Trong năm 2019, chân sút của Bình Dương là lựa chọn ưa thích của ông Park, cho vị trí đá cắm trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lẫn đội U22, U23 Việt Nam.

Theo TTXVN, trước giải đấu này, Tiến Linh đã thi đấu ấn tượng với 6 bàn thắng để giúp U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30.

Cùng với Tiến Linh, ba cầu thủ khác của các đội ở bảng D cũng được AFC đánh giá cao là Ri Yong-gwoo (U23 Triều Tiên), Abdallah Al Fakhouri (U23 Jordan) và Ali Saleh (U23 UAE).

Tại giải U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt đối đầu U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).