Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Amazon mở đợt tuyển dụng khổng lồ với 75.000 vị trí cần tuyển

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa mở đợt tuyển dụng lao động khổng lồ, bất chấp đại dịch Covid-19, với 75.000 vị trí việc làm.

Amazon mở đợt tuyển dụng khổng lồ với 75.000 vị trí việc làm cần tuyển - Ảnh 1.

Amazon tiếp tục mở đợt tuyển dụng lao động giữa mùa Covid-19. Nguồn: TTXVN

Vnexpress đưa tin, nhu cầu mua sắm trực tuyến của các gia đình tăng vọt do Covid-19 khiến Amazon tiếp tục mở đợt tuyển dụng khổng lồ.

Đại gia thương mại điện tử cho biết sẽ tuyển thêm 75.000 lao động, sau khi đã bổ sung 100.000 nhân viên cho các trung tâm phân phối như kế hoạch hồi giữa tháng 3. Amazon cũng dự kiến chi hơn 500 triệu USD tăng lương cho nhân viên. Con số này cao hơn so với 350 triệu USD ước tính trước đây.

Theo TTXVN, việc tuyển dụng lao động của Amazon diễn ra sau khi Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số liệu mới nhất về tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 3/2020 đã tăng khoảng 17 triệu người.

Amazon nhấn mạnh 100.000 vị trí việc làm mà tập đoàn cam kết tuyển dụng trong tháng trước đã được lấp đầy. Tập đoàn nhận thấy nhu cầu thương mại điện tử vẫn tiếp tục gia tăng và Amazon sẽ tiếp tục tạo thêm 75.000 việc làm để hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn lịch sử này.

Amazon bước vào năm 2020 với gần 800.000 nhân viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian, bên cạnh các nhà thầu được sử dụng cho một số dịch vụ giao hàng. Amazon cho biết họ sẽ tiếp nhận các nhân viên trong thời gian khủng hoảng tạm thời này cho đến khi người lao động có thể lấy lại công việc cũ.

Do nhu cầu mua hàng trực tuyến tăng mạnh chưa từng có, Amazon cũng đã phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ tại các kho và cửa hàng, nơi nhân viên của họ phải đối mặt với nhiều rủi ro do dịch Covid-19 bùng phát.

Sau thông báo tuyển dụng của Amazon vào tháng trước, nhà bán lẻ lớn khác của Mỹ là Walmart cũng tuyên bố sẽ bổ sung thêm 150.000 nhân viên, trong khi công ty cung cấp dịch vụ giao hàng Instacart cũng đăng tuyển 300.000 vị trí việc làm.