Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ấn Độ phát hiện ca nhiễm Omicron BF.7, dự báo có thể trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu

Giới chức y tế Ấn Độ đã cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 đột biến nhanh và độc hại hơn khi Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sinh học Gujarat phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước nhiễm biến thể này.

Báo Tin Tức đưa tin, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các chuyên gia y tế cộng đồng đã khuyến cáo người dân phải thận trọng vì các biến thể BF.7 và BA.5.1.7 của Omicron được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng tăng mạnh số ca mắc COVID-19 gần đây ở Trung Quốc. Điều này đã khiến giới chức Trung Quốc phải áp đặt các biện pháp phong tỏa ở nhiều tỉnh.

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đăng phát ngày 3/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đăng phát ngày 3/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các biến thể phụ của Omicron có khả năng lây truyền mạnh hơn. Giới chuyên gia kêu gọi người dân phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp để tránh sự gia tăng số ca mắc trong bối cảnh Ấn Độ đang chứng kiến xu hướng giảm số ca mắc bệnh và các trường hợp tử vong mới.

Tiến sĩ Madhavi Joshi, nhà khoa học cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sinh học Gujarat, xác nhận: “Biến thể BF.7 đã được phát hiện ở Ấn Độ nhưng không có lý do gì để hoảng sợ vì nó thuộc nhóm biến thể phụ của Omicron. Không giống như các quốc gia khác, Omicron đã không gây ra bất cứ sự tàn phá nào ở Ấn Độ. Chúng tôi đang quan sát các biến thể này và động thái của chúng." Chuyên gia này khẳng định người dân Ấn Độ đã được tiêm chủng, có khả năng miễn dịch tốt, tuy  nhiên, cần tiếp tục đeo khẩu trang, tránh tụ tập và tuân thủ vệ sinh tay.

Báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về biến thể phụ BF.7 của Omicron, lo ngại BF.7 có thể trở thành biến thể chủ đạo mới trên thế giới.

Theo dữ liệu do CDC Mỹ công bố, BF.7 chiếm 4,6% tổng số ca COVID đang lưu hành ở Mỹ. Trong khi BA.5 và BA.4.6 tiếp tục là hai biến thể COVID lây nhiễm nhiều nhất, BF.7 đứng ở vị trí thứ ba.

Ngoài các biến thể phụ này, BA.2.75 và BA.4 chiếm 1,8% và 0,8% tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ.

Điều này cho thấy rõ ràng BF.7 đang trên đà tăng tốc và có thể sớm vượt qua hai biến thể khác hiện đang chiếm chủ đạo ở Mỹ. Các chuyên gia cho rằng BF.7 đang trên đà soán ngôi các biến thể khác. Ở Mỹ, tỷ lệ nhiễm BA.5 đang giảm và tỷ lệ lây nhiễm BF.7 đang tăng lên. Ở Tây Âu, Omicron BF.7 đang lây lan tại một số nước, đặc biệt là ở Bỉ. Ca nhiễm BF.7 ở Bỉ chiếm 25% tổng số ca nhiễm BF.7 toàn cầu.